Lại lo Tết

ANTĐ - Còn hơn tháng nữa mới tới Tết nhưng giá cả nhiều mặt hàng đã rục rịch tăng khiến anh Trần Nam Trung (27 tuổi, ở Hoàng Mai) đau đầu. 

- Việc tăng giá dịp cận Tết dường như đã thành quy luật, vì sao anh lại lo lắng nhiều như vậy?

- Mỗi năm dịp Tết người lao động trông chờ vào khoản thưởng Tết để dành ra mua sắm, nhưng năm nay kinh tế khó khăn, doanh thu của các lĩnh vực đều giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp buộc phải cho người lao động nghỉ việc. Cho tới thời điểm này, lãnh đạo công ty vẫn chưa có quyết định về việc có thưởng Tết cho nhân viên hay không và nếu có chắc chắn cũng sẽ không nhiều. 

- Trong trường hợp không có thưởng Tết anh sẽ xoay xở thế nào?

- Các cụ bảo ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nói chung là cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi, quan trọng là mình biết cân đối, tiết kiệm. Dĩ nhiên nếu có thưởng Tết thì việc chi tiêu cũng sẽ dễ dàng hơn và không phải quá đau đầu cân nhắc.