Lại hoãn xử vụ cháy quán bar Zone 9

ANTĐ - Sau nhiều lần trì hoãn với những lý do khác nhau, hôm qua (9-12), TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Trọng Duy (SN 1985, trú ở xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) cùng 2 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo khoản 3, Điều 240-BLHS. Tuy nhiên cũng như nhiều lần mở tòa trước đây, ngay ở phần thủ tục phiên xét xử, Tòa án quận Hai Bà Trưng đã buộc phải tuyên bố hoãn xử vì lý do sức khỏe của luật sư.

Cụ thể, theo đơn đề nghị hoãn tòa gửi tới HĐXX sơ thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Tuấn (SN 1991, trú ở xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, ông này không khỏe nên không thể tham gia tố tụng tại phiên tòa. Được hỏi ý kiến về việc này, bị cáo Tuấn cho rằng, nhất thiết phải có sự tham gia của luật sư tại phiên tòa.

Xét thấy sự vắng mặt của luật sư sẽ ảnh hưởng đến phiên xử và nguyện vọng của bị cáo Tuấn là chính đáng, phù hợp với quy định pháp luật nên Tòa án quận Hai Bà Trưng đã quyết định hoãn tòa thêm một lần nữa. Hiện, thời gian mở lại phiên tòa này vẫn chưa được ấn định.  

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, khoảng 14h ngày 19-11-2013, tại quán bar Fuse, thuộc khu Zone 9, phố Trần Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết và gây thiệt hại khoảng 117 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy là do Nguyễn Trọng Duy hàn xì sửa chữa quán bar gây phát lửa. Trong khi đó, Trần Tuấn Anh (SN 1975, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) - chủ thầu công trình và  Phạm Văn Tuấn - chủ đầu tư quán bar được xác định là không làm thủ tục với cơ quan PCCC để thẩm định cấp phép đủ điều kiện an toàn về PCCC; không trang bị các phương tiện, dụng cụ về PCCC và không phối hợp với cơ quan PCCC để phổ biến kiến thức về PCCC cho các tốp thợ trong quá trình thi công.