Lại gia hạn tháo dỡ công trình "khủng" xâm phạm di sản Tràng An

ANTD.VN -Hơn 2 tháng kể từ khi Công ty CP du lịch Tràng An tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng “khủng” xâm phạm vùng lõi di sản Tràng An, song đến nay việc tháo dỡ mới chỉ hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc. Mới đây, Công ty CP Du lịch Tràng An tiếp tục xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình này đến hết ngày 15-6 tới.

Công trình trái phép xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An

Tháng 8-2017, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An tự ý cho xây dựng một công trình xây dựng không phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, đã làm thay đổi diện mạo, cảnh quan và ảnh hưởng đến vũng lõi “Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An”.

Các hạng mục đã xây dựng sai phép bao gồm, tổng chiều dài của bậc thang lên xuống núi Cái Hạ mà Cty Tràng An đã xây dựng trái phép sau khi khảo sát chính xác là 510m với hơn 900 bậc thang.

Ngoài xây dựng cổng lớn, bậc thang lên xuống núi Cái Hạ, Công ty CP Du lịch Tràng An còn tự ý tổ chức các hoạt động du lịch chưa được cấp phép như tự ý bán vé cho khách tham quan ngồi thuyền, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định…

Đến ngày 7-3-2018, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập đoàn thanh tra gồm 13 sở, ngành, thanh tra toàn diện các vi phạm của Công ty CP Du lịch Tràng An. Trong thời gian đoàn thanh tra đang làm việc thì ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình.

Theo Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình), công trình xây dựng “khủng” xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An bắt đầu được Công tháo dỡ từ ngày 30-3-2018, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng (từ 30-3 đến 30-4-2018).

Tuy nhiên, sau 1 tháng công trình mới tháo dỡ khoảng 1/10 khối lượng công việc. Lúc này, ông Nguyễn Văn Son tiếp tục có đơn xin gia hạn tháo dỡ đến hết ngày 31-5-2018 sẽ hoàn thành nhưng đến ngày 31-5 mới chỉ tháo dỡ được khoảng 40% công trình.

Các lý do được ông Nguyễn Văn Son đưa ra với UBND huyện Hoa Lư để giải thích cho việc tháo dỡ chậm trễ là: địa thế cheo leo hiểm trở, thời tiết nắng nóng, muốn tháo dỡ công trình trái phép mà khiến cảnh quan không bị ảnh hưởng thêm thì cần thận trọng; đơn vị này không sử dụng nhiều máy móc quá hiện đại mà chủ yếu là tháo dỡ thủ công nên mất nhiều thời gian...

Sau 2 lần không thực hiện việc tháo dỡ đúng như cam kết, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An lại tiếp tục xin gia hạn thời gian tháo dỡ toàn bộ công trình đến hết ngày 15-6-2018. UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận đề nghị trên, đồng thời bày tỏ thái độ kiên quyết, nếu hết thời hạn, đơn vị chủ đầu tư không tháo dỡ được toàn bộ công trình sẽ tổ chức cưỡng chế.

Cụ thể, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra thực địa, đồng ý với đề xuất của doanh nghiệp, lui thời hạn hoàn thành tháo dỡ công trình sai phạm đến hết ngày 15-6 tới. Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, đảm bảo an toàn, không xâm hại đến cảnh quan.

Chia sẻ với báo chí, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình cho biết, đến ngày 15-6 tới, nếu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An không tháo dỡ xong công trình, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình “khủng” xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An theo đúng quy định của pháp luật.