Lai Châu: Sập đất, hai công nhân tử vong

ANTĐ - Hai nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Lưu (SN 1975, quê ở Đội 5, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) và Lò Văn Toàn (SN 1975, ở bản Bo, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, Lai Châu). Cả hai cùng đang làm cho Công ty Xây dựng Quyết Tiến (Lào Cai) - một trong số các đơn vị thi công Công trình hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m, ở phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Chiều 10-3, khi đang thi công đặt cống thoát nước, hai công nhân Lưu và Toàn đứng ở đáy hố móng sâu 5m, điều chỉnh ống cống cho máy cẩu ống ở phía trên, bất ngờ đất ở bên chân móng phía máy cẩu sập xuống, chôn vùi hai công nhân này... Công nhân trên công trường đã khẩn trương bới đất, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lai Châu. Đến khoảng 19h cùng ngày, hai công nhân Lưu và Toàn đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hai anh Lưu và Toàn tử vong do chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ...

Được biết, nạn nhân Lò Văn Toàn mới đến công trường làm vào buổi sáng thì buổi chiều đã gặp nạn. Thi thể các nạn nhân đã được người thân đưa về quê an táng.

Công trình hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m khởi công từ tháng 1-2011, được xây dựng trên diện tích hơn 13ha với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Mục tiêu của công trình nhằm tăng diện tích nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn nước tưới tiêu cho hoa màu, vùng rau của thị xã Lai Châu; tạo cảnh quan đô thị cho thị xã Lai Châu, điều hòa môi trường, khí hậu và tạo điểm tham quan, du lịch và sinh hoạt văn hóa cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.