Lạc quan ít, lo nhiều

ANTĐ - Hôm qua 26-9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 27 - ông Lâm Quang Thành đã chủ trì cuộc họp báo về những vấn đề chuẩn bị cho SEA Games 27, với rất nhiều khó khăn.
Lạc quan ít, lo nhiều ảnh 1
Ông Lâm Quang Thành (thứ 2 từ trái sang) tin đoàn TTVN sẽ vào top 3 đoàn dẫn đầu

Đây không phải lần đầu tiên ông Lâm Quang Thành đề cập đến những vấn đề khó khăn mà đoàn TTVN sẽ gặp phải khi sang nước bạn Myanmar thi đấu. Việc nước chủ nhà đưa 3 thành phố vào tổ chức song song là Nay Pyi Taw (thi đấu chính với 27 môn), Yangon (6 môn), Mandalay (1 môn) khiến cho vấn đề di chuyển làm nhiều người lo ngại. Hiện tại ở Myanmar, phương tiện để di chuyển qua 3 thành phố này rất hạn chế. Ngay cả khi nước chủ nhà đã lên kế hoạch tăng cường thêm các tuyến xe buýt và tàu hỏa trong thời gian diễn ra SEA Games, thì đoàn TTVN nói riêng và các đoàn khác nói chung cũng khó chủ động được thời gian, vì các tuyến tàu xe hoạt động theo khung giờ cố định. 

Bên cạnh đó, chỉ có Yangon là có sân bay nên đoàn TTVN cũng phải tính toán giờ hợp lý để không bị mất quá nhiều thời gian trong việc di chuyển từ Yangon đến địa điểm thi đấu chính Nay Pyi Taw.

Bên cạnh vấn đề đi lại, thì ăn ở tại Myanmar cũng là điều rất được quan tâm. Ở SEA Games 26, đoàn TTVN thiếu chút nữa phải ở trên… tàu do chủ nhà Indonesia không lo đủ phòng cho VĐV. Năm nay, theo ông Lâm Quang Thành, tình hình ăn ở có vẻ khả quan hơn khi làng VĐV đã được hoàn thành. Trong đó, sẽ có 10 khu biệt thự riêng biệt cho các đoàn tham dự. Mỗi khu đều có khu phụ trợ riêng biệt như phòng ăn riêng theo từng khẩu vị chung, khu y tế riêng, thậm chí còn có nhà cầu nguyện theo tín ngưỡng… nên đoàn TTVN khá an tâm về điều này.

Ông Lâm Quang Thành cũng “cảnh báo” các phóng viên dự SEA Games 27 về điều kiện khá thiếu thốn của thành phố thi đấu chính Nay Pyi Taw. “Theo quan sát của chúng tôi thì tại Nay Pyi Taw hoàn toàn không có khách sạn mini cũng như phòng trọ của nhà dân. Chỉ có một số khách sạn lớn. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các phóng viên nếu có kế hoạch tác nghiệp nên đăng ký đặt phòng sớm nếu muốn có chỗ ở vì số phòng ở đây cũng rất hạn chế”, ông Lâm Quang Thành nói. Được biết, Tổng cục TDTT đã nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tuy nhiên, việc này cũng không đơn giản.

Dù vậy, về chuyên môn, ông Lâm Quang Thành vẫn tin tưởng thể thao Việt Nam sẽ khắc phục khó khăn để phấn đấu vào top 3 đoàn dẫn đầu, với dự kiến là 78 HCV. “Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 được chia làm 4 nhóm môn gồm các môn cơ bản (điền kinh, bơi lội), môn võ (10 môn), 11 môn liên hợp, 8 môn nỗ lực. Chúng ta kỳ vọng các môn như điền kinh và bơi mang về huy chương. Đồng thời, nhóm môn võ sẽ là những môn giành nhiều HCV. Trong khi đó, môn bóng đá nằm ở nhóm các môn nỗ lực giành HCV”, ông Lâm Quang Thành nói.