Trung Quốc: Phó chủ tịch thành phố bị bắt sau hơn 2 tháng “mất tích”

Trung Quốc: Phó chủ tịch thành phố bị bắt sau hơn 2 tháng “mất tích”

ANTĐ - Ngày 7-10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Phó chủ tịch thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam – ông Quách Nghi Phẩm đã bị bắt giữ sau hơn 60 ngày “mất tích”. Ông Quách bị bắt tại một phòng trọ thuê bằng thẻ căn cước giả ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) vào chiều 6-10. Tuy nhiên, Công an thành phố Lạc Dương chưa thông tin chính thức về vụ việc. 
Quan chức Trung Quốc bị cách chức vì nghi hiếp nhân viên

Quan chức Trung Quốc bị cách chức vì nghi hiếp nhân viên

ANTĐ - Theo trang thông tin của chính quyền huyện Lạc Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Đảng Dương Phong - Giám đốc cơ quan Quản lý đô thị huyện Lạc Xuyên đã bị cách chức. Trước đó, nhiều trang mạng đưa tin, ông Đảng Dương Phong đã bị cảnh sát bắt giữ do tình nghi có hành vi cưỡng dâm nữ nhân viên cấp dưới. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Kinh dị những dòng sông chết

Kinh dị những dòng sông chết

ANTĐ - Tại Trung Quốc, hiện tượng sông, hồ biến đổi màu sắc bất thường đã không còn quá xa lạ với cư dân bản địa. Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn là do hành vi xả thải ô nhiễm từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Tội phạm đeo “mặt nạ da người”

Tội phạm đeo “mặt nạ da người”

ANTĐ - Tòa án nhân dân quận Lão Thành, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa qua đã tuyên bị cáo Vương Hải (SN 1987) 5 năm tù vì tội làm giả thẻ tín dụng. Trong vụ án, thủ phạm đã dùng chiếc “mặt nạ da người” để thay đổi diện mạo. Thủ thuật cải trang này khá phổ biến trong thời gian gần đây tại Trung Quốc.
 “Lạc bước” ở làng Cù Lần

“Lạc bước” ở làng Cù Lần

ANTĐ - Thuê một chiếc xe gắn máy với giá 100 nghìn đồng cho một ngày lang thang phố núi, tôi khởi hành từ trung tâm TP Đà Lạt, len lỏi giữa những đồi thông xanh ngắt đi về phía núi Langbiang. Từ đây, rẽ theo tỉnh lộ 722, qua đập nước An-Kroet để đến thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng nơi có ngôi làng với cái tên kỳ dị, làng Cù Lần. 
TQ: Xuất hiện dòng sông "máu"

TQ: Xuất hiện dòng sông "máu"

ANTĐ - Những hình ảnh dưới đây được công bố, thế giới đã sốc trước mức độ ô nhiễm trầm trọng trên những dòng sông "chết" ở Trung Quốc.
Phát hiện mộ cổ ngàn năm tuổi

Phát hiện mộ cổ ngàn năm tuổi

ANTĐ - Một lăng mộ có niên đại khoảng hơn 1.100 năm vùa được phát hiện tại Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam, một trong những cố đô lâu đời nhất của Trung Quốc.
Mất mạng vì 'dám' tán gái làng

Mất mạng vì 'dám' tán gái làng

ANTĐ - 21h ngày 3-7, tại đường xóm thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là anh Vũ Văn Long (SN 1988, ở thôn Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên).
Giả điên trốn tội

Giả điên trốn tội

ANTĐ - Trong trại giam công an quận Trung Nguyên, Trịnh Châu, Trung Quốc, lúc thì hắn hò hét kêu la, lúc lại khóc lóc, lấy phân bôi bẩn lên người, lải nhải những điều điên loạn. Chiêu trò ấy không ngờ có ích nhờ sự tắc trách của những nhân viên hành pháp.
Nghề chỉnh chiêng, tạc tượng đang đi vào dĩ vãng

Nghề chỉnh chiêng, tạc tượng đang đi vào dĩ vãng

ANTĐ - Già làng Krajan Plin (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), cho biết: hiện ở Nam Tây Nguyên, số lượng nghệ nhân chỉnh chiêng còn rất ít; còn nghệ nhân tạc tượng thì hầu như không còn tìm thấy ở Lâm Đồng.