La Liga: Ngập trong nợ nần

ANTĐ - Bóng đá Tây Ban Nha đang ở một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử, với sự vượt trội của Barcelona và Real Madrid tại Champions League. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang trên sân cỏ là một câu chuyện đen tối về tài chính.

Đằng sau vẻ hào nhoáng của Real là một sự u ám về tài chính

Bất chấp Real Madrid và Barcelona đã lọt vào bán kết Champions League, trong khi 3 đại diện khác của La Liga giành quyền vào vòng đấu tương tự tại Europa League, cuộc khảo sát về tài chính của các CLB hàng đầu Tây Ban Nha cho thấy những khoản nợ khổng lồ cũng như số tiền nợ đọng thuế còn rất lớn. Real Madrid dẫn đầu La Liga với khoảng cách nhiều hơn 4 điểm so với Barcelona, song 2 CLB lớn của bóng đá thế giới này cũng là những đại kình địch của nhau ở mặt trận khác, đó là những khoản nợ: Real Madrid hiện là “chúa Chổm” ở bóng đá xứ sở đấu bò với khoản nợ 589 triệu euro, tương đương 772 triệu USD, tiếp sau đó là Barcelona với 578 triệu euro. 

Những khoản nợ khổng lồ của các đại kình địch này đã làm lu mờ doanh thu của họ, trong đó Real Madrid kiếm được 479 triệu euro ở mùa giải 2010-2011, còn Barcelona thu được 450 triệu euro. Các đội lọt vào bán kết Europa League, Valencia và Atletico Madrid cũng là những con nợ lớn tại La Liga, với Los Che treo khoản nợ 382 triệu euro trên đầu, còn Atletico Madrid nợ 514 triệu euro. 

Dù vậy, đó chưa phải là tất cả những gì khiến những nhà quản lý bóng đá xứ sở đấu bò lo lắng. Ngoài các khoản vay, các CLB hàng đầu của Tây Ban Nha còn nợ 752 triệu euro tiền thuế trong bối cảnh nền kinh tế vật lộn với nhiều thách thức khó khăn, với hơn 5 triệu người thất nghiệp và chính phủ nước này kêu gọi các công dân hy sinh nhiều hơn. Vừa qua, Bộ trưởng Thể thao Tây Ban Nha đã lên kế hoạch yêu cầu các CLB phải tự thanh toán những khoản nợ của mình. Mặc dù vậy, vẫn chưa biết các đội bóng sẽ phải xoay sở như thế nào để trả nợ cho đến thời điểm này. Các nhà phân tích so sánh khoản nợ của bóng đá Tây Ban Nha, ước tính lên tới 3,5 tỷ euro, giống như sự điên cuồng của bong bóng bất động sản tại nước này, bùng nổ vào năm 2008. “Bóng đá là tấm gương thu nhỏ của nền kinh tế Tây Ban Nha. Trong những năm qua, chúng tôi đã vung tay quá trán, điều khiến các CLB ngày càng nợ nhiều hơn và ngập sâu trong nợ nần”, chuyên gia này giải thích. 

Một yếu tố khác tác động đến các khoản nợ ngày càng lớn của bóng đá Tây Ban Nha là sự thiếu kiểm soát của các nhà quản lý tài chính nước này. Một số đổ lỗi cho sự lỏng lẻo của các giải đấu ở xứ sở đấu bò, trong khi số khác cho rằng các nhà quản lý không có những biện pháp cứng rắn để phạt các CLB vi phạm. Cho đến gần đây, các giải chuyên nghiệp của Tây Ban Nha vẫn không giáng bất kỳ CLB nào xuống hạng vì phá sản.