Kỳ vọng U20 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ lớn tại World Cup

ANTD.VN - 2/3 quãng thời gian tập huấn châu Âu với rất nhiều trải nghiệm bổ ích, U20 Việt Nam đang tạo niềm tin lớn với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ trước thềm World Cup.

Kỳ vọng U20 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ lớn tại World Cup ảnh 1Chuyến tập huấn châu Âu bổ ích tạo niềm tin vào U20 Việt Nam tại World Cup tới. Ảnh: ĐẮC VĂN

Những ngày qua, U20 Việt Nam đã được hít thở bầu không khí bóng đá chuyên nghiệp tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, dự khán trận CLB Cologne gặp CLB Hoffenheim thuộc giải Bundesliga, tham gia kiểm tra y tế tại Dusseldorf và được chuyên gia hồi phục chấn thương hàng đầu thế giới, Bernd Restle thăm khám.

Quan trọng hơn cả là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trải nghiệm quý giá khi giao hữu 2 đội trẻ của Đức (U23 Borussia Moenchengladbach) và Hà Lan (U21 Roda JC).

Nhìn lại 2/3 thời gian tập huấn châu Âu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng. Ông Tuấn đánh giá: “Sau quá trình tích lũy thể lực và hoàn thiện chiến thuật tại Việt Nam, những trận thi đấu như vừa qua là rất cần thiết để đánh giá, kiểm tra, xem xét lại tổng thể tất cả mọi vấn đề của đội bóng”.

Theo chiến lược gia người Khánh Hòa, điều ông cần ở 2 trận giao hữu vừa qua là sự thể hiện của học trò. “Chúng tôi cần các em tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là tâm lý thi đấu. Toàn đội đã chơi rất tốt dù có một số trở ngại khách quan như thời tiết. Song vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách, các em vẫn tập luyện rất hăng say và tích cực. Điều đó giúp tôi cảm thấy có niềm tin rất lớn vào các em”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói. 

Ngày 26-4, U20 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn châu Âu gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf. Ngày 28-4, toàn đội về Hà Nội, sau đó di chuyển tới TP.HCM đá giao hữu với U20 Argentina ngày 10-5 và một ngày sau sang Hàn Quốc dự World Cup.

Có mặt tại Đức theo dõi quá trình tập huấn của U20 Việt Nam những ngày qua, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy tin tưởng đội tuyển sẽ tạo bất ngờ lớn tại World Cup tới.

Đánh giá việc tập huấn tại nền bóng đá lớn như Đức giúp các cầu thủ hoàn thiện về cả chuyên môn lẫn tâm lý, BLV Quang Huy phân tích: “Các đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup sắp tới đều có thể hình tốt hơn chúng ta rất nhiều.

Vì thế mà áp lực cho hàng phòng ngự của chúng ta trong những miếng đánh bóng bổng của đối phương là điều không thể bàn cãi. Với 3 trận giao hữu cọ xát tại Đức và Hà Lan, sắp tới lại có cuộc so tài với đối thủ rất mạnh là U20 Argentina, tôi tin là U20 Việt Nam sẽ vỡ ra được nhiều điều, từ đó có sự chuẩn bị rất chủ động cho chiến dịch U20 World Cup”.

Nói về trận giao hữu thua đội trẻ Borussia Moenchengladbach, BLV này đánh giá rất cao sự tiến bộ của U20 Việt Nam: “Do là trận đầu nên các cầu thủ còn có chút bỡ ngỡ, nhưng càng thi đấu càng tự tin. Các cầu thủ Việt Nam chơi phòng ngự phản công rất tốt, được chính đối thủ khen ngợi”. 

Theo BLV Quang Huy, vấn đề của U20 Việt Nam lúc này là lối chơi của đội vẫn thiếu độ nhuần nhuyễn. “Đây là điều dễ hiểu khi các cầu thủ mới có thời gian ngắn tập trung với nhau, một số cầu thủ dính chấn thương hoặc phải tập trung muộn do bận thi đấu cho CLB chủ quản như Quang Hải. Tuy nhiên thời gian một tháng chuẩn bị còn lại, với những trận giao hữu chất lượng cùng việc V-League tạm nghỉ, U20 Việt Nam sẽ có sự tập trung và điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho World Cup sắp tới”, BLV Quang Huy chia sẻ.