Kỳ vọng từ phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm Quý Tỵ vào sáng qua (18-2) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với kỳ vọng thị trường sẽ đi vào thế ổn định vững chắc, trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế trong năm 2013. 

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách tài khóa hiệu quả, linh hoạt sẽ giúp cho nền kinh tế vi mô của Việt Nam đi vào ổn định, kiểm soát lạm phát, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Cùng với sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường, nhà đầu tư... phấn đấu vượt qua khó khăn để dành nhiều thành tích cao hơn, góp phần vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

Ngay sau hồi cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân Quý Tỵ, thị trường đã phát đi những dấu hiệu tích cực trên cả 2 sàn với gần 300 mã tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18-2, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 493,95 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 69 triệu đơn vị, trị giá 978,48 tỷ đồng. Trên sàn HNX, thị trường vẫn giữ được sắc xanh, chỉ số HNX-Index tăng 0,53 điểm, đứng ở mức 66,74 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt trên 71 triệu đơn vị, trị giá 617,3 tỷ đồng.