Kỳ vọng giảm 50% “lễ lạt” không cần thiết

ANTĐ - Ngày 13-8, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. 

UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần xác định rõ quy mô, mức độ khác nhau đối với các lễ kỷ niệm hàng năm, 5 năm một lần, 10 năm một lần. Ông đề nghị: “Nên quy định rõ 10 năm tổ chức diễu binh, diễu hành một lần vào dịp Quốc khánh”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác tuyên truyền về các sự kiện cũng nên được làm rõ. Nhiều việc không đáng mà truyền hình trực tiếp cũng tạo ra áp lực tổ chức hoành tráng. Ngược lại, có sự kiện chính trị xã hội quan trọng lại không được chú trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai kỳ vọng: “Nếu có Nghị định này mà giảm được 50% lễ lạt không cần thiết, tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, công sức của Nhà nước và toàn xã hội thì dư luận sẽ hết sức hoan nghênh”. 

Cùng ngày, UBTVQH cũng đã nghe Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân và xem xét việc thành lập Vụ Thi đua, khen thưởng và công tác chính trị của TANDTC.