Ký ức kinh hoàng của thiếu nữ bị 3 thanh niên hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Một thiếu nữ 15 tuổi ở bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) đã phải trải qua những ngày khủng khiếp khi em bị 3 “yêu râu xanh” bắt cóc và hiếp dâm tập thể.

3 đối tượng được xác định là Eddie A. Johnson, 37 tuổi, Alfred Kulah, 35 tuổi và Mortiman Kesselly, 41 tuổi đã bắt cóc nạn nhân khi em đang trên đường tới nhà cha và giam giữ em suốt 3 ngày trong hang ổ của mình để giở trò đồi bại.

Sự việc xảy ra hôm 28/9, vào khoảng 11 giờ khi em gái này đang trên đường tới nhà cha thì bị một chiếc ô tô tiếp cận, sau đó một nhóm thanh niên túm lấy em và lôi vào trong xe.

Chúng đưa em đến một căn hộ ở Upper Darby, tại đây 3 tên “yêu râu xanh” thay nhau hãm hiếp em.

Kesselly là tên đầu tiên cưỡng hiếp em trong khi Johnson và Kulah tụt quần áo và đè em xuống. Sau đó 3 tên này thay nhau giở trò đồi bại trong suốt 3 ngày liền mặc cho em gào khóc xin tha.

 Đối tượng giam giữ nạn nhân trong một căn hộ ở Upper Darby
Đối tượng giam giữ nạn nhân trong một căn hộ ở Upper Darby

Đến ngày 30/9, nhân cơ hội nạn nhân đã bỏ trốn và được một người đi đường giúp đỡ liên lạc với cha. Sau khi được cha đưa đến bệnh viện nhi Philadelphia để điều trị, hôm 1/10 nạn nhân đã tới gặp cảnh sát để tố cáo “yêu râu xanh”.

Dựa trên lời khai của nạn nhân, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt được Kesselly và Kulah. Cảnh sát cũng phát hiện chiếc xe ô-tô đối tượng sử dụng để bắt giữ em đúng như mô tả của nạn nhân và được đăng ký dưới tên của Johnson.

Cả 3 đối tượng bị buộc tội bắt cóc, giam giữ trẻ em trái phép, tấn công tình dục và cưỡng hiếp.