Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ kéo dài đến hết năm

ANTĐ - Sáng 14-2, gần 400 hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ đã họp và bày tỏ sự đồng thuận cao việc bổ sung khối thi A1. Cùng với đó, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ lần này dự kiến kéo dài đến cuối năm 2012.

Nhất trí thêm khối A1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm 2012, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ bổ sung khối A1 gồm các môn Toán, Lý, tiếng Anh bên cạnh các khối thi truyền thống A, B, C, D và các khối năng khiếu. Điều này được đa số các hiệu trưởng nhất trí vì có rất nhiều ngành các trường cần tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ bên cạnh môn khoa học tự nhiên. Đặc biệt các ngành thuộc khối kinh tế, tài chính đều không cần thiết đánh giá thí sinh ở môn Hóa.
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ kéo dài đến hết năm ảnh 1
Thời hạn xét tuyển dài tạo lợi thế cho thí sinh

Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: “Để bảo đảm sự ổn định của các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống và không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của học sinh trong ba năm học THPT (theo ban và theo khối), Bộ yêu cầu các trường vẫn tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành đào tạo như những năm trước và có thể bổ sung khối A1 nếu thấy cần thiết và phù hợp đối với từng ngành đào tạo.

Bỏ số đợt, số nguyện vọng xét tuyển

Một thay đổi quan trọng nữa được đánh giá là có lợi cho cả thí sinh và các trường là việc Bộ GD-ĐT bải bỏ quy định số đợt, số nguyện vọng, thời gian mỗi đợt xét tuyển. Đặc biệt, vì khôn còn đợt xét tuyển theo các nguyện vọng nên các trường cũng không còn phải duy trì quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao  hơn điểm trúng tuyển đợt trước, tạo cho thí sinh nhiều cơ hội trúng tuyển hơn nhiều trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đối với thời hạn xét tuyển, thay vì kết thúc theo khung cứng như mọi năm vào khoảng cuối tháng 10 và nhiều trường phải xin gia hạn thì năm nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, thời hạn kết thúc tuyển sinh sẽ do các trường tự quyết định trong phạm vi năm 2012. Bộ giao các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xét tuyển. Theo đó, căn cứ vào điểm sàn (không nhân hệ số), chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ trong xét tuyển, bảo đảm điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Các trường có trách nhiệm thông báo công khai các thông tin xét tuyển để thí sinh chọn lựa đăng ký. Theo kế hoạch, chậm nhất là ngày 31-12, các trường phải kết thúc xét tuyển để  báo cáo về Bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm.

Bổ sung và mở rộng cụm thi

Cũng theo Bộ GD-ĐT,  kỳ tuyển sinh năm nay dự kiến bổ sung cụm thi Hải Phòng do trường ĐH Hàng Hải - Hải Phòng làm trưởng cụm thi, tổ chức thi cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh có nguyện vọng học tạiĐH Hàng Hải và các trường ĐH đóng trên địa bàn Hà Nội.

Riêng cụm thi Vinh do ĐH Vinh làm cụm trưởng sẽ mở rộng đón nhận thêm thí sinh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thi vào các trường ĐH TP.HCM thay cho việc chỉ đón thí sinh các tỉnh này thi vào ĐH Vinh và các ĐH tại Hà Nội như những năm trước. Được biết, thống kê năm 2011 có khoảng 30.000 thí sinh chưa kể người nhà của 4 tỉnh này phải "khăn gói" vào TP Hồ Chí Minh dự thi dẫn tới khá nhiều chi phí tốn kém. Việc bổ sung cụm thi mới và mở rộng diện tiếp nhận thí sinh ở cụm thi cũ sẽ giúp thí sinh giảm được chi phí, thuận lợi trong việc đi lại, tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ mang quy mô quốc gia.

 Lịch thi dự kiến

Theo Bộ GD-ĐT, lịch thi kỳ thi tuyển sinh 2012 sẽ được tổ chức theo 3 đợt thi, tập trung vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của 3 tuần đầu tiên của tháng 7. Theo đó, cụ thể lịch thi dự kiến như sau:

- Đợt 1 (ngày 7 và 8-7-2012- vào thứ bảy, chủ nhật): Thi ĐH khối A, A1, V

- Đợt 2 (ngày 14 và 15-7- 2012- vào thứ bảy, chủ nhật): Thi ĐH khối B, C, D và các khối năng khiếu.

- Đợt 3 (ngày 21 và 22-7-2012- vào thứ bảy, chủ nhật): Thi CĐ tất cả các khối.