Kỳ tích cô gái dân tộc H'Mông giành HCV Olympic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VĐV gốc H'Mông của đội tuyển Mỹ - Sunisa Lee vừa lập kỳ tích khi giành huy chương Vàng môn thể dục nghệ thuật tại Olympic Tokyo 2020.

Sau khi VĐV số 1 thế giới Simone Biles bất ngờ rút lui, Sunisa Lee trở thành niềm hy vọng giành huy chương Vàng cá nhân toàn năng môn thể dục nghệ thuật của ĐT Mỹ. Trước đó, cô gái 18 tuổi này giành huy chương Bạc ở nội dung đồng đội.

Sunisa Lee có màn trình diễn tuyệt vời

Sunisa Lee có màn trình diễn tuyệt vời

Và Sunisa Lee đã không làm ai phải thất vọng, khi hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với 57,433 điểm, vượt qua đối thủ rất mạnh là Rebeca Andrade (Brazil) và Angelina Melnikova (Ủy ban Olympic Nga) để giành HCV.

Đây là một kỳ tích với cá nhân Sunisa Lee, cô gái dân tộc H'Mông gốc Lào di cư sang Mỹ. Cách đây không lâu, Sunisa từng có ý định bỏ cuộc, khi dính chấn thương nặng ở xương bàn chân cũng như gân gót chân và phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Cô gái cũng phải nén nỗi đau tinh thần khi đến Tokyo do 2 thành viên trong gia đình mới qua đời vì Covid-19, còn cha của Sunisa phải nằm liệt giường suốt 2 năm qua vì một vụ tai nạn.

Sunisa Lee là niềm tự hào của cộng đồng người H'Mông

Sunisa Lee là niềm tự hào của cộng đồng người H'Mông

"Tấm huy chương có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc và không nghĩ đến việc được có mặt ở đây. Thật nhiều cảm xúc đan xen, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đã kiên trì và tin vào khả năng của mình", Sunisa Lee chia sẻ.