Kỹ sư Trung Quốc bị bắt vì mang tài liệu chiến đấu cơ Mỹ về nước

ANTĐ - Một kỹ sư người Trung Quốc bị bắt tại sân bay quốc tế Newark Liberty vì hành vi mang những tài liệu liên quan đến chiến đấu cơ Mỹ về nước.

Hôm 9-12, tin cho hay, hải quan  tại sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey (Mỹ) đã kiểm tra thấy một số tài liệu độc quyền trong hành lý của người đàn ông tên là Yu Long, khi ông này đang trên đường về Trung Quốc. Sự vụ này này xảy ra vào tháng 11-2014. Hai ngày sau đó, Yu Long đã bị bắt ở Ithaca, New York.

Các công tố viên cho biết, tài liệu mà người đàn ông này đánh cắp bao gồm các chương trình và kết quả thử nghiệm được sử dụng để phát triển titan cho máy bay quân sự Mỹ.

Được biết, Yu Long là một kỹ sư cao cấp chuyên về động cơ F119 và F35 tại Trung tâm Nghiên cứu United Technologies ở bang Connecticut từ giữa năm 2008 đến đầu năm nay. Vào tháng 5-2014, Yu Long đã xin thôi việc ở công ty này sau khi có một cuộc điều tra nhằm vào mình.

              Mỹ đã cấm xuất khẩu công nghệ quốc phòng và thông tin cho Trung Quốc

Trước vụ việc này, công ty mà Yu Long từng làm việc cho biết họ sẽ hợp tác với chính quyền để điều tra, và không đưa ra thêm bất cứ ý kiến nào.

Các công tố viên cho biết, trước đó Yu Long từng bị chặn lại ở sân bay quốc tế John F. Kennedy vào tháng 8-2014 sau khi hải quan tìm thấy 10.000USD tiền mặt không khai báo và các tài liệu đăng ký cho một công ty ở Trung Quốc cũng như một ứng dụng để làm việc cho trung tâm nghiên cứu hàng không nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc.

Từ lâu, Mỹ đã cấm xuất khẩu công nghệ quốc phòng và thông tin cho Trung Quốc. Các quan chức quốc phòng Mỹ đã lên tiếng báo động trong những năm gần đây về sự gia tăng nỗ lực của Trung Quốc, Nga và các nước khác để đạt được quyền tiếp cận vào các công nghệ quân sự của Mỹ.