Kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ V.I.Lenin

ANTĐ - Ngày 22-4, không chỉ nước Nga mà toàn bộ giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 143 năm ngày sinh của V.I.Lenin (22-4-1870/22-4-2013), người đã lãnh đạo chiến thắng cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, thắp ánh sáng và mở ra con đường lớn cho giai cấp vô sản, nhân loại cần lao khi vận dụng thành công trong thực tiễn chủ nghĩa Marx-Engels.
Kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ V.I.Lenin ảnh 1
Người dân Nga đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Lenin tại Quảng trường Đỏ


Trên Quảng trường Đỏ tại Thủ đô  Matxcơva, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, gió tuyết lớn nhưng vẫn rất đông tầng lớp nhân dân Nga đến đặt hoa tưởng niệm vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Nga. Đại diện Đảng Cộng sản Nga, các thành viên của Duma Quốc gia và chính quyền Thủ đô Matxcơva đã đặt vòng hoa và đọc diễn văn trước lăng mộ lãnh tụ V.I.Lenin, người đã sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

Cũng bắt đầu từ ngày 22-4, Bộ Giáo dục Nga sẽ áp dụng những tiêu chuẩn trong chương trình giáo dục cho học sinh trung học, tiến hành nhiều đợt kiểm tra lịch sử, quân sự, đặc biệt về tiểu sử của V.I.Lenin, cha đẻ của nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô Viết. “Vai trò của lãnh tụ V.I.Lenin trong lịch sử của đất nước chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ suy giảm. Nó như một nguồn năng lượng khổng lồ tiếp sức cho chúng ta ngày đêm xây dựng và bảo vệ nước Nga thân thương” - một nữ văn sĩ của thành phố St.Peterburg nói.