CATP Hà Nội:

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Sáng nay, 17- 7, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/20-7-2012). Đây cũng chính là ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam, 20- 7.

Dự lễ kỷ niệm, chia vui trong ngày truyền thống lực lượng CSND của CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống tội phạm Bộ Công an, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Bình- Chánh án TAND TP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc công an Hà Nội, Hà Tây (cũ), Hà Sơn Bình, cùng thế hệ CBCS thuộc lực lượng CSND qua các thời kỳ.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND công an Thủ đô đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH của đất nước và Thủ đô. Có thể khẳng định, trên mỗi bước đường phát triển của đất nước và Thủ đô đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an Thủ đô nói chung và CSND công an Thủ đô nói riêng. Trải qua 50 năm công tác, chiến đấu, nhiều CBCS công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm trong tấn công truy bắt tội phạm, không sợ hy sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. 

“Có thể khẳng định, trên mỗi bước đường phát triển của đất nước và Thủ đô đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an Thủ đô nói chung và CSND công an Thủ đô nói riêng. Đạt được những chiến công, thành tích, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, các ngành, các cấp, sự giúp đỡ, đùm bọc của các tầng lớp nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh. Thay mặt toàn lực lượng công an Thủ đô, đồng chí Giám đốc CATP khẳng định quyết tâm, mỗi đơn vị và CBCS CSND công an Thủ đô nói riêng tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật, không ngừng học tập rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô.