Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện CL&KH Công an

ANTĐ - Hôm nay (8-1), Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Chiến lược và Khoa học Công an (CL&KH).

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Tới dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng, PGS-TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, cục, vụ, viện và các trường của Bộ Công an;

Đại diện lãnh đạo một số viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ đã từng và đang công tác tại Viện CL&KH Công an.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS-TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL&KH Công an điểm lại lịch sử: “Ngày 6/1/1974, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định số 18-CA/QĐ thành lập “Viện Nghiên cứu Khoa học Công an”....Trải qua 40 năm, sau nhiều lần tách, nhập, đổi tên, đến nay Viện có tên Viện CL&KH Công an, bao gồm 9 phòng ban, trung tâm”.

Đồng chí Viện trưởng đồng thời nêu bật truyền thống vẻ vang 40 năm nỗ lực phấn đấu, trưởng thành của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Viện, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ cách mạng.

Thiếu tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL&KH Công an

Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ CBCS Viện CL&KH Công an đã đạt được 40 năm qua.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời nêu rõ tình hình thời cuộc trong và ngoài nước thời gian tới, để từ đó thấy rõ những khó khăn và trách nhiệm rất nặng nề đối với người làm công tác nghiên cứu chiến lược khoa học nói chung và Viện CL&KH Công an nói riêng: “Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, Viện CL&KH Công an cần đổi mới sâu sắc, toàn diện từ tư duy đến xây dựng và tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiên cứu khoa học, cần có chiến lược phát triển để Viện xứng đáng là cơ quan nghiên cứu đầu ngành của Bộ Công an và ngày càng khẳng định vị trí trong các cơ quan nghiên cứu quốc gia”.

Đại tướng Trần Đại Quang đồng thời cũng gợi mở, giao các nhiệm vụ trong thời gian tới cho Viện CL&KH Công an như cần xác lập, mở rộng quan hệ quốc tế, trực tiếp đào tạo cán bộ trình độ sau Đại học cho lực lượng CAND; trước mắt cần chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các công trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh nghiên cứu dự báo chiến lược làm cơ sở để tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, giải pháp ứng phó với các nguy cơ đe dọa đến an ninh Quốc gia; đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác Công an trong tình hình mới.

Cần tăng cường phối hợp với các học viện, các trường CAND, với cơ quan, các đơn vị địa phương nhằm gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với giáo dục đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CAND, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các viện nghiên cứu, các bộ, ban ngành....

“Trách nhiệm của Viện KH&CL Công an rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các đồng chí sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của mình, đóng góp ngày càng nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn mới, xứng đáng với vai trò là cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Bộ Công an”- Đại tướng Trần Đại Quang kết luận tại Lễ kỷ niệm.