Kỷ luật nếu để dịch lợn tai xanh tái phát

ANTĐ - Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần yêu cầu Viện Chăn nuôi Việt Nam, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo tồn nguồn gene và sản xuất, cung ứng nguồn lợn giống cho cả nước phải kiểm soát chặt dịch bệnh, không để tái xuất dịch lợn tai xanh trên đàn lợn giống. Nếu để xảy ra dịch một lần nữa thì lãnh đạo viện có thể bị Bộ NN&PTNT kỷ luật.  

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn 5 tỉnh có dịch tai xanh gồm Điện Biên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lạng Sơn và Bình Dương. Trong đó, tại Đồng Nai, do chậm trễ của chính quyền, dịch đã lây lan từ 1 huyện ra 4 huyện. Còn tại Lạng Sơn, dịch đã lây lan từ 1 huyện ra 6 huyện và tồn tại từ tháng 4-2012 tới nay.

“Tại tỉnh Đồng Nai, do chính quyền phát hiện dịch chậm, không đưa ra được mức hỗ trợ thiệt hại kịp thời nên để dân bán chạy lợn bệnh ra ngoài, làm lây lan nguồn bệnh trên diện rộng” - ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói. Tại Lạng Sơn, chính quyền cũng không kiểm soát được hoạt động vận chuyển lợn trên địa bàn, nguy cơ lây lan dịch ngược trở lại các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng rất cao.