Kỳ họp sẽ quyết định hàng loạt vấn đề quan trọng

ANTĐ - Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp diễn ra trong lúc kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm. 

Vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, đe dọa tới sự phát triển bền vững. Đặc biệt, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm cao hơn nữa, có các chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ để phát triển toàn diện đất nước. Kỳ họp thứ tám có số ngày làm việc dài nhất, xem xét thông qua số lượng luật nhiều nhất từ trước đến nay, đồng thời quyết định hàng loạt vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Đây là kỳ họp đầu tiên được tổ chức tại nhà Quốc hội mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, đồng bào, cử tri cả nước đã chấp thuận và tạo mọi điều kiện cần thiết để xây dựng nhà Quốc hội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, trên nền đất truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng của dân tộc.