Ký hợp đồng mới, Rooney nguyện gắn bó cùng M.U suốt đời

ANTĐ - Cuối cùng thì mọi đồn đoán về tương lai của Rooney ở M.U đã đến hồi kết, với việc tiền đạo số 10 đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ tới 6/2019, cùng mức lương “khủng” 300.000 bảng/tuần (10 tỉ đồng).

Tối muộn ngày thứ 6 (21/2), theo giờ địa phương, Wayne Rooney đã cam kết gắn bó cùng M.U đến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, khi chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5,5 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Ngoài thời hạn, chi tiết cụ thể hơn về hợp đồng mới của R10 với Quỷ đỏ không được tiết lộ, nhưng theo báo chí nước Anh, ban lãnh đạo M.U đã phải “xuống nước” khi chấp nhận nhường lại bản quyền hình ảnh cá nhân cho Rôney, cũng như việc sẽ để tiền đạo này nắm giữ vai trò đại sứ của đội bóng sau khi treo giày.

Với mức lương được dự đoán khoảng 300.000 bảng/tuần, cùng bản hợp đồng lên tới 70 triệu bảng, R10 cũng trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất tại nước Anh tính đến thời điểm này.

“Đã có rất nhiều tin đồn về vấn đề tương lai của tôi tại M.U từ mùa hè, nhưng tôi muốn nói rằng tôi hài lòng khi HLV David Moyes về dẫn dắt đội bóng. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Moyes và mọi thương thảo về việc gia hạn hợp đồng rất thuận lợi. Giờ tôi rất hài lòng khi ký kết hợp đồng mới cùng CLB”, Rooney vui vẻ chia sẻ trong buổi họp báo.

Nhận lương "khủng", nụ cười đã trở lại trên môi Rooney

Tiền đạo 28 tuổi cũng khẳng định việc M.U có thể không được tham dự Champions League vào mùa giải tới không ảnh hưởng nhiều tới quyết định tiếp tục gắn bó cùng sân Old Trafford.

“Tôi tới đây năm 18 tuổi và giờ tôi sẽ gắn bó cùng M.U tới những năm 30 tuổi, đồng nghĩa với việc cống hiến giai đoạn sung sức và phong độ nhất trong sự nghiệp trong màu áo Quỷ đỏ. M.U vẫn luôn là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, dù đang gặp đôi chút khó khăn trong mùa giải năm nay”, Rooney khẳng định.

Cùng với R10, người vui mừng nhất trong buổi lễ ký kết gia hạn hợp đồng này tất nhiên là David Moyes. Nhà cầm quân người Scotland đã chứng tỏ được quyết tâm và uy tín của mình đủ để thuyết phục một trong những “Quỷ đầu đàn” tại sân Old Trafford như Rooney gắn bó đến những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

 

Báo chí nước Anh đánh giá việc giữ chân Wayne Rooney là thành công lớn nhất của David Moyes, kể từ khi được chọn là người kế nghiệm Sir Alex Ferguson, cùng với việc chiêu mộ Juan Mata từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với mức phí kỷ lục hơn 37 triệu bảng.