Hệ quả của lối sống buông thả

Kỳ 1: Tự biến mình thành “con mồi”

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra các vụ giao cấu, hiếp dâm trẻ em trong thời gian gần đây cho thấy loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng; đồng thời cũng cho thấy một thực trạng: Trẻ vị thành niên yêu đương quá sớm dẫn đến việc bị lợi dụng, xâm hại tình dục.

Trẻ vị thành niên rất dễ “dính bẫy” trên internet

Hậu quả của việc bỏ nhà đi... bụi

Có thể thấy một thực tế hiện nay, giới trẻ rất dễ dãi trong quan hệ nam nữ và quan hệ tình dục; trong đó nhiều em gái ở tuổi vị thành niên do yêu đương quá sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, bỏ nhà “đi bụi”, đã tự biến mình thành “con mồi” cho tội phạm.

Trường hợp cháu Tú (16 tuổi), ở huyện Thanh Trì là ví dụ cụ thể. Tú hay bỏ học, thường đến các quán Internet để chơi game. Qua “chat” trên mạng, Tú quen biết và yêu Nguyễn Văn Sự (22 tuổi), trú ở xã Đại Áng, Thanh Trì. Rồi Tú bỏ nhà đi cùng người yêu “di cư” từ nơi trọ này đến nơi trọ khác ở huyện Thanh Trì. Sau một tuần đi tìm, gia đình mới biết địa điểm Tú đang trọ, đã đến đón về. Từ khi Tú về nhà, thấy con gái có dấu hiệu mệt mỏi, gia đình gặng hỏi, được biết sự việc, đã làm trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Sự đã bị CAH Thanh Trì bắt giữ về hành vi giao cấu với trẻ em.

Cũng qua “chat” trên mạng Internet, cháu Hương (chưa đủ 13 tuổi), trú ở quận Hoàng Mai đã quen và yêu Đỗ Văn Chung (20 tuổi), quê ở Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định, hiện tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Sau 2 tháng quen biết, Hương và Chung hẹn gặp nhau đi chơi rồi thuê nhà nghỉ. Trước đó, Hương nhắn tin qua ĐTDĐ cho gia đình hay là “ngủ ở nhà người bác họ”. Gia đình có gọi điện hỏi người bác họ nhưng không liên lạc được. Vì thỉnh thoảng con gái ngủ lại qua đêm tại nhà họ hàng sau giờ học thêm buổi tối, gia đình cho rằng Hương vẫn ngủ tại đây nên chủ quan, không kiểm tra.

Qua 2 đêm, cháu Hương mới trở về nhà và gia đình đã “rụng rời” khi biết con gái quan hệ với bạn trai tại nhà nghỉ. Nhận được đơn tố giác của gia đình bị hại CAQ Hoàng Mai đã làm rõ, bắt giữ Chung về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tuy không yêu sớm như 2 trường hợp trên, nhưng cháu Lan, 14 tuổi, trú ở quận Đống Đa bị bạn xấu rủ rê đã bỏ học, cùng chúng bạn thuê nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai, sử dụng ma túy (thuốc lắc). Sau khi lắc, nhảy, Lan thấy mệt, sang phòng bên cạnh nghỉ. Lợi dụng lúc này, một đối tượng trong đám bạn cùng “đi bụi” là Nguyễn Phi Long (SN 1986), trú ở quận Hà Đông, từng có 1 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật (án treo) đã “quan hệ” với Lan. Ngày hôm sau, Lan tiếp tục cùng chúng bạn sử dụng “thuốc lắc” tại nhà nghỉ này… Thấy con gái trở về nhà sau 2 đêm “mất tích” với tâm trạng hết sức hoảng loạn, sợ hãi, gia đình gặng hỏi, hay biết sự việc đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ Long về hành vi giao cấu với trẻ em, xử lý các đối tượng liên quan.


“Biết” nhưng vẫn vi phạm

Và trở thành nạn nhân của “bạn trai”

Trong vụ CAQ Hoàn Kiếm truy xét, làm rõ một vụ hiếp dâm trẻ em, chính nạn nhân đã chủ động “đề nghị”, biến “bạn trai” thành tội phạm. Sau khi chủ động rủ bạn trai là Lê Tuấn Anh (SN 1994), trú ở huyện Sóc Sơn ra Hà Nội chơi, cháu Nguyễn Thị Thuận (sinh tháng 9-1998), trú ở tỉnh Hưng Yên, còn chủ động rủ Tuấn Anh đi tìm nhà nghỉ qua đêm và chủ động quan hệ tình dục với Tuấn Anh tại đây.

Khi bị cơ quan công an bắt giữ, Tuấn Anh khai, biết rõ Thuận còn nhỏ tuổi, nhưng thấy Thuận “tự nguyện” nên đã quan hệ dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vụ đối tượng Chung phạm tội hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là cháu Hương cũng đã chủ động hẹn gặp và rủ Chung đi chơi. Đến khuya, cháu Hương không muốn về nhà mà bảo “vợ muốn đi chơi cùng chồng”, nên Chung đã đưa Hương vào nhà nghỉ. Theo lời khai của Chung, đêm đầu tiên ngủ cùng với Hương đã “không làm gì”. Nhưng đến đêm thứ hai, thấy Hương vẫn không muốn về nhà nên Chung đã thực hiện việc quan hệ tình dục với Hương.

Đối tượng Đỗ Văn Chung phạm tội khi đang là sinh viên của một trường cao đẳng công nghệ thông tin ở Hà Nội. Khi tiếp xúc với đối tượng Chung tại cơ quan công an, PV ANTĐ hỏi về việc có biết cháu Hương còn nhỏ tuổi? Chung nói là biết, nhưng vì thấy Hương “thích” đi chơi, đồng ý vào nhà nghỉ ngủ cùng nên đã không kiềm chế được sự ham muốn, dẫn đến phạm pháp.

Mới đây, CAQ Hoàn Kiếm cũng bắt giữ một đối tượng đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đó là Hoàng Xuân Trọng (SN 1992), HKTT ở Lương Tài, Hưng Yên; hiện thuê trọ tạm trú tại phường Chương Dương. Theo Trọng khai nhận, đã quen biết và yêu cháu Mai (sinh 9-1998, trú ở cạnh phòng trọ của Trọng) từ khoảng tháng 5-2011 đến nay. Trong thời gian này, Trọng đã nhiều lần quan hệ tình dục với Mai tại phòng trọ và Mai đều tự nguyện, không bị ép buộc. Trọng thừa nhận biết rõ cháu Mai đang học lớp 7, còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn quan hệ. Để phòng ngừa việc cháu Mai có thai, trước khi quan hệ, Trọng đã dùng bao cao su, có lần còn cho Mai uống thuốc tránh thai…


(Tên người bị hại đã được thay đổi)

(Còn nữa)