Kremlin: Washington phải thôi cưỡng ép thì quan hệ Nga-Mỹ mới bình thường hoá

ANTD.VN -Ngày 31-7, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, để bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ, việc cần thiết là sự thể hiện ý chí chính trị, sự sẵn sàng từ bỏ những mưu toan cưỡng ép trừng phạt của Mỹ.

Kremlin: Washington phải thôi cưỡng ép thì quan hệ Nga-Mỹ mới bình thường hoá ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Khi được hỏi làm thế nào để có thể bình thường hóa mối quan hệ Nga-Mỹ, ông Peskov khẳng định: "Muốn thoát khỏi tình trạng này, việc cần thiết là sự thể hiện ý chí chính trị, chấn chỉnh quan hệ, và sự sẵn sàng từ bỏ những mưu toan cưỡng ép trừng phạt của Mỹ".

Ngoài ra, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng lưu ý rằng, trước đó Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh sự quan tâm của Moscow tiếp tục hợp tác với Washington trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi.

Bình luận trên của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng ngày cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ sớm ký ban hành thành luật dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt lên Nga.

Tổng thống Nga Putin ngày 30-7 đã ra quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời Moscow có thể cân nhắc các biện pháp bổ sung nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt mới của Washington.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cho biết, Washington đang nghĩ đến phản ứng đáp trả với quyết định này của Moscow.

"Biện pháp phi lý này thật là đáng tiếc. Chúng tôi đang đánh giá tác động ảnh hưởng của việc giảm nhân viên như vậy, và đang suy nghĩ phương cách đáp trả lại”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.