Kịp thời ngăn chặn 4 tấn mỡ bẩn suýt tuồn ra thị trường

ANTĐ -Ngày 2-6, Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 đã bắt giữ một xe ô tô chở 4 tấn mỡ bò bẩn, bốc mùi hôi thối.

Vào thời điểm trên, tổ công tác làm nhiệm vụ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã phát hiện xe ô tô tải BKS 89C – 110.69 đang xuống hàng. Chủ nhân số hàng trên là chị Vũ Thị Hằng, (47 tuổi), trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý.

Cơ quan công an đang lấy lời khai chủ hàng

Qua kiểm đếm, 100 bao tải dứa mỡ bò có trọng lượng 4 tấn bốc mùi ôi thiu, không đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

4 tấn mỡ bò đã bốc mùi hôi thối

Khai báo với cơ quan Công an, chị Vũ Thị Hằng thừa nhận mua lô hàng này của một người đàn ông không quen biết mang về tiêu thụ kiếm lời. Hiện, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn trên.