Kịp thời hỗ trợ, chăm lo cuộc sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19, để người dân an tâm thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời hỗ trợ, chăm lo cuộc sống cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trên tinh thần “Đoàn kết chống dịch", “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBND huyện Thanh Trì đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm tới người dân và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Trên tinh thần “Đoàn kết chống dịch", “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBND huyện Thanh Trì đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm tới người dân và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Trên tinh thần “Đoàn kết chống dịch", “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBND huyện Thanh Trì đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm tới những người gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hoạt động ý nghĩa, kịp thời đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch từng bước hiệu quả.

Chỉ tính từ đầu mùa dịch Covid-19 bùng phát đến nay, huyện Thanh Trì đã đã hỗ trợ cho 741 người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và 198 trẻ em dưới 6 tuổi với số tiền 2 tỷ 947 triệu đồng.

Hỗ trợ 3.220 lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm với số tiền 4 tỷ 951,5triệu đồng.

Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn với số tiền 900 triệu đồng.

Với tinh thần chỉ sẻ, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, trong thời gian qua, huyện Thanh Trì đã tiếp nhận 70 tấn lương thực, nông sản do huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Toàn bộ hàng hóa được tặng, huyện Thanh Trì tiếp tục hỗ trợ tới các đối tượng, những người có công, các hộ cận nghèo, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động tự do gặp khó khăn, sinh viên bị kẹt do thực hiện giãn cách xã hội; người dân trong khu vực cách ly y tế trên địa bàn huyện; các bếp ăn tập thể của lực lượng tuyến đầu phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Huyện Thanh Trì trao tặng gạo, thực phẩm người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Huyện Thanh Trì trao tặng gạo, thực phẩm người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Không chỉ các hộ nghèo, các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mà cả các lao động ngoại huyện, ngoại tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và đang tạm trú trên địa bàn huyện cũng được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kịp thời, thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Tất cả những việc làm, hoạt động thiết thực đã thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của các cấp, ngành và cả cộng đồng nhằm góp phần chăm lo, giúp đỡ kịp thời đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn, giúp họ phần nào an tâm, vượt qua giai đoạn dịch bệnh, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.