Kịp thời động viên chiến sỹ trẻ

ANTĐ - Trong buổi tặng quà, động viên tinh thần những chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC số 7 - Thanh Trì - Cảnh sát PC&CC Hà Nội bị thương khi làm vụ chữa cháy tại chung cư cao tầng Hà Đông và khu công nghiệp Ninh Sở, huyện Thường Tín do đơn vị tổ chức mới đây, phóng viên Báo ANTĐ đã gặp lại chiến sỹ Trương Duy Tùng - người đã cứu nạn hàng chục nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu chung cư cao tầng CT 4 - Xa La, quận Hà Đông. 

Kịp thời động viên chiến sỹ trẻ ảnh 1Chiến sỹ Trương Duy Tùng đã nhường mặt nạ dưỡng khí cho cháu bé 10 ngày tuổi và đưa đến nơi an toàn

Tùng chia sẻ: “Khi đó, hiện trường là hàng trăm người kêu cứu trên tầng cao bị khói bao trùm toàn bộ. Tôi cùng đồng đội chia làm 2 mũi chạy thang bộ lên tầng 32 của tòa nhà để tìm người mắc kẹt đưa xuống đất. Khi thấy mọi người hoảng loạn, tôi đã trấn an mọi người, hướng dẫn họ lấy khăn ẩm, đi thành hàng một, theo cầu thang bộ lên tầng thượng.

Đặc biệt, khi phát hiện có một gia đình có cháu nhỏ mới sinh khoảng 10 ngày tuổi, tôi đã hướng dẫn người mẹ nhúng chăn vào nước rồi bịt mũi, sau đó tôi nhường mặt nạ dưỡng khí cho cháu bé và đưa đến nơi an toàn”. Cùng tinh thần trách nhiệm như chiến sỹ Tùng có chiến sỹ Triệu Hoàng Duy, Nguyễn Văn Quang cũng là những người lăn xả trong vụ hỏa hoạn và bị thương nặng. 

Theo Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 7 - Thanh Trì - Cảnh sát PC&CC Hà Nội, để luôn hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc rèn cán luyện quân, đơn vị luôn có những biện pháp để động viên chiến sỹ trẻ. Cụ thể, đơn vị thường xuyên tổ chức khen thưởng kịp thời, hàng năm tổ chức gặp gỡ trao đổi, giao lưu, tọa đàm giữa cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và thân nhân gia đình chiến sỹ nghĩa vụ (CSNV).

Qua đó, đánh giá kết quả rèn luyện, công tác của CSNV để tăng cường công tác phối hợp, quản lý giữa đơn vị và gia đình. Đồng thời động viên, khích lệ CSNV rèn luyện, công tác, chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành và đơn vị. Cùng với đó, hàng năm đơn vị luôn tổ chức mở lớp cho các CSNV tham gia dự thi Đại học PCCC, tăng cường tổ chức huấn luyện, tập luyện nâng cao thể lực, chuyên môn nghiệp vụ cho CSNV…