Kịp thời cứu sống bé sơ sinh bệnh trọng

ANTĐ - Ngày 7-6, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – BV Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của BV vừa cứu sống một cháu bé sơ sinh bị tật tim bẩm sinh nhờ kỹ thuật đóng ống động mạch sớm bằng thuốc. 

Bé 3 ngày tuổi được cứu sống nhờ sự tinh ý của người mẹ

Cháu bé tên Nguyễn Minh Kh., 3 ngày tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), vào cấp cứu tại BV Bạch Mai tối 1-6 trong tình trạng suy thở, phải thở máy. Nguyên nhân là do ống động mạch nối giữa động mạch chủ và động mạch phổi của bé vẫn mở trong khi đáng nhẽ phải đóng khi chào đời. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trẻ sơ sinh khi còn ống động mạch, nếu không được đóng ngay dễ dẫn tới tình trạng suy hô hấp, tử vong rất nhanh nếu không được can thiệp kịp thời. Rất may là trong trường hợp này, dù cháu mới sinh được 2 ngày nhưng do mẹ cháu bé phát hiện cháu xuất hiện thường xuyên những cơn co thắt ngực, khó thở, thỉnh thoảng bị co giật ở vùng ngực nên lập tức đưa đến BV điều trị, nhờ đó cháu bé mới được cứu sống. Đây cũng là trường hợp đầu tiên các bác sĩ cứu sống được một trẻ còn ống động mạch ở tim sau khi bé đã xuất viện về nhà.