Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng bánh cuốn Thạch Hồi

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn xuýt gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra khoảng 2h30 ngày 13-5, tại cửa hàng Thạch Hồi chuyên bán bánh cuốn, chả bò, chả lợn, số 101 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Thời điểm trên, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 30 CBCS khẩn trương đến hiện trường. 

Lúc này, ngọn lửa đã bùng phát lớn tại tầng 1, khói bốc cuồn cuộn lên tầng 2, và ở đây cũng đã xuất hiện quầng lửa. Đáng lo ngại dưới tầng 1 có bình gas vẫn đang mở và cháy.

Chiến sỹ CS PCCC kịp thời giải cứu người phụ nữ bị bệnh, mắc kẹt trong đám cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC đồng loạt tiến hành xử lý bình gas, tổ chức dập lửa tại tầng 1 và làm mát khu vực xung quanh. Khi tiếp cận tầng 2, các chiến sỹ CS PCCC phát hiện tại gác xép có 2 phụ nữ (về sau xác định là chị Phạm Kim Oanh, 38 tuổi, và bà Vũ Thị Thạch, 66 tuổi), không thể thoát ra ngoài. Trong đó, bà Thạch bị tai biến, sức khỏe yếu nên rất khó di chuyển.

Vừa tổ chức làm tản khói, chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã lập tức cõng bà Thạch xuống bằng đường thoát hiểm bên trong rồi đưa người phụ này đến bệnh viện sơ, cấp cứu. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được cơ bản khống chế; và 1 tin vui khác là trước đó, cháu Phạm Nguyệt Ánh, 10 tuổi, thành viên gia đình sinh sống tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, cũng đã được các chiến sỹ Công an giải cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức nâng điều tra, xác minh.