Nga sẽ đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2015

Nga sẽ đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2015

ANTĐ - Tổng giám đốc Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Lavochkin, ông Viktor Khartov cho biết, Nga sẽ thực hiện một sứ mạng đổ bộ lên Mặt trăng bằng thiết bị không người lái vào năm 2015. 
Tìm kiếm sự sống trong dải Ngân hà

Tìm kiếm sự sống trong dải Ngân hà

ANTĐ - Trong những thập niên gần đây, việc tìm kiếm sự sống trong dải Ngân hà là một đề tài hấp dẫn của ngành thiên văn hiện đại. 
Giữa vũ trụ miên man, ngộ ra hạnh phúc

Giữa vũ trụ miên man, ngộ ra hạnh phúc

ANTĐ - Giáo sư người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý thiên văn. Sinh ra ở Hà Nội, năm nay 64 tuổi, ông đã viết nhiều tác phẩm khoa học đại chúng, được đông đảo người đọc thế giới đón nhận như: “Giai điệu bí ẩn”, “Hỗn độn và hài hòa”, “Cái vô hạn trong lòng bàn tay”… An ninh Thủ đô có cuộc trò chuyện với ông về thiên văn học và những triết lý từ cuộc sống.  

Cơ hội quan sát sao Hỏa bằng mắt thường

Cơ hội quan sát sao Hỏa bằng mắt thường

ANTĐ - Cuối tuần này, những người yêu thiên văn sẽ có dịp quan sát sao Hỏa bằng mắt thường, khi hành tinh này ở vị trí gần Trái đất nhất trong hơn hai năm qua. 
Phát hiện hành tinh xoay quanh hai “mặt trời”

Phát hiện hành tinh xoay quanh hai “mặt trời”

ANTĐ - Các nhà du hành vũ trụ Mỹ vừa phát hiện hành tinh đầu tiên xoay quanh hai mặt trời. Hành tinh này được đặt tên là Kepler-16b, theo tên kính viễn vọng Kepler của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).