‘‘Chưa thực sự nhìn vào yếu kém”

‘‘Chưa thực sự nhìn vào yếu kém”

ANTĐ - Không phải lần đầu tiên, các ĐBQH “chê” báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ được "tô hồng" hơn thực tế, song, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, những ý kiến kiểu này lại nhiều hơn hẳn. Điều này cho thấy sự lo lắng và không yên tâm của các ĐBQH về tình hình chung của nền kinh tế hiện nay. Dư luận cho rằng sự lo lắng của các vị đại diện cho cử tri cả nước là có cơ sở bởi nếu không “bắt đúng bệnh” của nền kinh tế thì không thể “kê đơn” đúng liều lượng...
Lo ngại kinh tế suy giảm, xã hội nhiều bức xúc

Lo ngại kinh tế suy giảm, xã hội nhiều bức xúc

ANTĐ - Sáng nay 24-5, Quốc hội thảo luận ở tổ với các nội dung: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
Tăng phí ô tô, xe máy lên 20%

Tăng phí ô tô, xe máy lên 20%

ANTĐ - Ngày 8-12, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012. Theo đó, năm tới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức khá cao, từ 10-10,5%.
Năm 2012: Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%

Năm 2012: Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%

ANTĐ - Ngày 23-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011, kế hoạch năm 2012.  
Giám sát… đất đai

Giám sát… đất đai

ANTĐ - Kết quả thăm dò của các đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn chuyên đề giám sát năm 2012, cho thấy có 3 vấn đề “nóng hổi” nhất. Đó là giám sát về an toàn giao thông, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cuối cùng Quốc hội đã “bấm nút” biểu quyết thông qua theo đa số Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội về vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan tới đất đai và vấn đề “tam nông”.
Ùn tắc không thể được giải quyết chỉ với một giải pháp đổi giờ làm, giờ học

Ùn tắc không thể được giải quyết chỉ với một giải pháp đổi giờ làm, giờ học

ANTĐ - Diễn biến kinh tế nước ta trong 3 tháng cuối năm đang theo chiều hướng khá lên. Nhìn toàn cảnh, “bức tranh” kinh tế vào thời điểm cuối năm đã lộ rõ nhiều điểm sáng và triển vọng khả quan hơn so với đầu năm 2011. Dù còn bề bộn khó khăn, kinh tế chưa ổn định, lạm phát tăng cao, an sinh xã hội chưa đảm bảo, đời sống nhân dân và những người hưởng lương rất khó khăn, song người dân cũng cảm thấy ấm lòng hơn trước một loạt con số mà Thủ tướng Chính phủ trong báo cáo trước Quốc hội đã nêu lên rất chi tiết.
Còn độc quyền, người dân còn khổ

Còn độc quyền, người dân còn khổ

ANTĐ - Chiều 21-10, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2012. Sáng cùng ngày, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến 2 dự án Luật Lưu trữ và Luật Đo lường.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả

ANTĐ - Ngày 8-9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2011 phiên thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ 2011 - 2016, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau quan trọng.
Không thể không minh bạch

Không thể không minh bạch

ANTĐ - Không chỉ các chuyên gia kinh tế hàng đầu, mà cả các tân Bộ trưởng trong bộ máy Nhà nước cũng như các nhà hoạch định chính sách đều tỏ ra tâm đắc với lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ mới: “Phải chuyển mạnh từ Nhà nước điều hành kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển”.