Tiếp tay... đổ rác thải

Tiếp tay... đổ rác thải

ANTĐ - Đọc báo, theo dõi truyền hình kỳ họp Quốc hội trong những ngày nắng nóng như dội lửa này, ông có thấy bớt “nóng”, hạ hỏa được tí nào không?
Chọn mô hình nào cho tổ chức chính quyền địa phương?

Chọn mô hình nào cho tổ chức chính quyền địa phương?

ANTĐ - Hôm qua, 27-5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Những vấn đề hệ trọng như giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chế độ sở hữu đất đai; mô hình tổ chức chính quyền địa phương... được nhiều ĐBQH quan tâm.
Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa thông báo về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Theo đó, kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tuần cuối tháng 6 hoặc tuần đầu tháng 7-2013. 
Giữ nghiêm giờ làm việc đầu năm

Giữ nghiêm giờ làm việc đầu năm

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã bắt tay ngay vào công việc, không để thời gian nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch công tác quý I-2013, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 và thực hiện "Năm kỷ cương hành chính". 
Đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước

Đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước

ANTĐ - Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã nêu: “Để phát triển bền vững, đảm bảo sự ổn định, tăng khả năng độc lập, tự chủ của đất nước, nhất thiết phải tăng cường tiềm lực và đảm bảo an ninh kinh tế, đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh”. 
Thể hiện sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới

Thể hiện sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới

ANTĐ - Có thể nói, so với các lần sửa đổi Hiến pháp trước đây, lần sửa đổi này ghi nhận một sự cởi mở và quyết tâm chính trị mới của Đảng và Nhà nước ta trong việc mở rộng quyền dân chủ, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Tuy vậy, theo tôi, Đảng và Nhà nước cần mạnh dạn hơn nữa là không chỉ lấy ý kiến góp ý của người dân mà còn có thể lấy biểu quyết của người dân về những nội dung trong Hiến pháp.
Liên kết giữ vững ANTT địa bàn

Liên kết giữ vững ANTT địa bàn

ANTĐ - Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, 25 đơn vị, doanh nghiệp, trường học là thành viên của cụm liên kết an ninh khu vực Ba La (quận Hà Đông) đã cùng nhau họp bàn xây dựng quy chế phối hợp góp phần tiếp tục giữ vững sự ổn định về ANCT – TTATXH trên địa bàn.
Tạo đột phá cho Thủ đô

Tạo đột phá cho Thủ đô

ANTĐ - Sáng qua, 3-12, kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã khai mạc. Trong bối cảnh kinh tế xã hội của Hà Nội cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn, kỳ họp lần này HĐND TP sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời gian tới. 

HĐND Hà Nội thảo luận việc tăng một số loại phí

HĐND Hà Nội thảo luận việc tăng một số loại phí

ANTĐ - Sáng nay 3-12, HĐND Hà Nội khai mạc kỳ họp cuối năm với việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội thủ đô năm 2012; xem xét tăng phí sử dụng hè đường, phí tham quan Hoàng thành, chất vấn về nhà sai phép, siêu mỏng...
Không đóng dấu vào hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Không đóng dấu vào hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

ANTĐ - Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra chiều qua, 29-11, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội được quan tâm như các kỳ họp trước đó, Người phát ngôn của Chính phủ đã dành thời gian nói rõ quan điểm của Chính phủ Việt Nam trước việc Trung Quốc in bản đồ “đường lưỡi bò” lên mẫu hộ chiếu mới của nước này.

Điều hành chặt hay lỏng

Điều hành chặt hay lỏng

ANTĐ - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra, đánh giá. Theo đó, 10 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu dự kiến không đạt lại là những chỉ tiêu quan trọng. “Bức tranh” kinh tế 9 tháng qua có những mảng sáng - tối đan xen cho nên cũng có những cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Thực tế đang diễn ra và số liệu báo cáo còn khoảng cách đáng kể, một số giải pháp dự kiến đưa ra nhưng thấy phản ứng liền rút lại.

Tranh thủ WTO, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Tranh thủ WTO, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

ANTĐ - Ngày 14-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08 TW về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Nghị quyết số 16 CP thực hiện Nghị quyết 08 TW.
Y tế muốn thu tối đa, bảo hiểm sợ chi trả

Y tế muốn thu tối đa, bảo hiểm sợ chi trả

ANTĐ - Khi xây dựng khung giá viện phí mới, không chỉ các BV tuyến trung ương mà đa phần các địa phương đều muốn đề xuất mức giá tối đa theo khung giá đã được liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành trong Thông tư 04. Tuy nhiên, về phía cơ quan “cầm tiền” và thực hiện chi trả BHYT cho người bệnh là BHXH Việt Nam lại luôn lo ngại, viện phí cao sẽ gây vỡ quỹ.
Đua nhau xin tăng viện phí kịch trần

Đua nhau xin tăng viện phí kịch trần

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, mới đây Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên áp dụng khung giá viện phí với mức tăng trung bình của 477 dịch vụ y tế lên đến 85%. Hiện tại, hơn 50 địa phương khác cũng đã gửi báo cáo về mức giá dịch vụ y tế dự tính điều chỉnh, đáng chú ý là phần nhiều trong số này đòi tăng giá viện phí… kịch trần.
Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh

ANTĐ - Sáng 5-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về tổng kết 4 Nghị quyết (21, 37, 39, 53) của Bộ Chính trị (Khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 4 vùng (đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, trung du và miền núi phía Bắc). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Mở cánh cửa “tăng trưởng xanh”

Mở cánh cửa “tăng trưởng xanh”

ANTĐ - Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn trên con đường phát triển như khai thác cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Phát triển khoa học công nghệ được xem là chiếc chìa khoá giúp đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

HĐND TP sẽ xem xét vấn đề học phí

HĐND TP sẽ xem xét vấn đề học phí

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo cho biết, tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP (dự kiến diễn ra trung tuần tháng 7-2012), các đại biểu HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận Nghị quyết về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP Hà Nội.