Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá

ANTĐ - Ngày 6-7, UBND TP Hà Nội cho biết, 6 tháng qua, kinh tế Thủ đô có tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và tiếp tục duy trì mức tăng khá. 

Cụ thể, mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 2 quý tương ứng là 6,6% và 8,1%, bình quân 6 tháng là 7,4%. Tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng so với mức tăng bình quân chung của cả nước vẫn gấp 1,5 lần. Trong đó, giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 8,9%, cao hơn mức cùng kỳ 2 năm trước. Đặc biệt, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần, tồn kho giảm. Số lượng giao dịch thành công tại các sàn giao dịch bất động sản trong 6 tháng đầu năm bằng 145% của cả năm 2013. Dù có nhiều khó khăn, ngành du lịch vẫn tăng 6,9% lượng khách lưu trú trên địa bàn so cùng kỳ 2013, trong đó khách quốc tế tăng 28,3%, đạt 1,1 triệu lượt.