Kinh tế khó khăn, chuyên gia nước ngoài “nhắm” căn hộ boutique

ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung hiện nay, nhiều chuyên gia nước ngoài sống tại TP.HCM đã chuyển về sống ở căn hộ boutique, nơi họ có thể tiết kiệm kha khá chi phí.
Kinh tế khó khăn, chuyên gia nước ngoài “nhắm” căn hộ boutique ảnh 1
Nhiều chuyên gia nước ngoài tìm đến căn hộ boutique, để tiết kiệm chi phí 
(Ảnh minh họa)



Những căn hộ theo phong cách boutique mang hơi hướng thiết kế đương đại, nội thất tiêu chuẩn cao, đầy đủ tiện ích và dịch vụ khách hàng mang tính cá nhân.

Thị trường căn hộ boutique thông thường là các tòa nhà với quy mô nhỏ, có từ 15- 60 căn hộ đầy đủ nội thất, một hoặc hai phòng ngủ với diện tích trung bình từ 30m2 trở lên và giá chào thuê trung bình rơi vào từ 25-28 đô-la Mỹ/m2.

Chính vì thế, đây là loại căn hộ rất phù hợp với các khách thuê hạng trung cho cả ngắn hạn và dài hạn. Nhiều công ty với ngân sách thắt chặt do điều kiện kinh tế khó  khăn đang có kế hoạch chuyển các chuyên gia nước ngoài của họ từ các căn hộ được điều hành bởi  các bên quản lý quốc tế sang các căn hộ dạng boutique nơi họ có thể tiết kiệm một  khoản chi phí lớn mà các chuyên gia nước ngoài vẫn được đảm bảo một chỗ ở thích hợp theo tiêu chuẩn.

Theo nghiên cứu của công ty tư vấn dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield (C&W), có khoảng 3.300 căn hộ dịch vụ thuộc 63 dự án tại thị trường TP.Hồ Chí Minh. Trong đó chủ yếu là căn hộ hạng A và B và đây cũng là hai phân hạng cung cấp nguồn cung nhiều nhất. 70% số căn hộ hạng A và B được điều hành bởi các bên quản lý quốc tế như Sedona Hotels, The Ascott, InterContinental Hotels Group, Phu My Hung, Norfolk Group, The Peninsula Properties. 30% còn lại tự quản lý.

Về căn hộ dịch vụ dạng boutique, C&W cho biết hiện có 7 dự án đi vào hoạt động tại trung tâm thành phố từ năm 2010, cung cấp thêm 257 căn hộ cho đến nay. Nghiên cứu của C&W cho thấy tỉ lệ lấp đầy trung bình hiện tại là 83%, cho thấy phân khúc này đang là xu hướng lựa chọn phổ biến của khách thuê.