Ấn Độ:

Kinh sợ vụ bé gái 6 tuổi vừa bị hiếp rồi bóp cổ chết: 20 phút có một vụ hiếp dâm!

ANTĐ - Chỉ trong một ngày, hai bé gái 6 tuổi ở bang Jharkhand và thủ đô Delhi, Ấn Độ đã trở thành nạn nhân tiếp theo của nạn tấn công tình dục, một trong hai nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết. 
Thi thể của bé gái 6 tuổi thứ nhất được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở Ranchi, phía đông bang Jharkhand, Ấn Độ. Trả lời tờ “The Hindu” một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết: “Có dấu hiệu cho thấy cô bé bị cưỡng hiếp. Chúng tôi đang chờ đợi báo cáo y tế xác nhận.”
Bé gái 6 tuổi này bị mất tích khi đang chơi trong khu phố nhà mình, ngay sau khi cô trở về từ trường học được 30 phút. Cha cô bé bắt đầu tìm kiếm khắp khu phố Doranda, nơi gia đình họ sinh sống với sự giúp đỡ của bạn bè và người thân. Tuy nhiên, khi mọi người tìm thấy cô đã là quá muộn. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm manh mối vụ án để xác định danh tính thủ phạm.

Kinh sợ vụ bé gái 6 tuổi vừa bị hiếp rồi bóp cổ chết: 20 phút có một vụ hiếp dâm! ảnh 1
Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống nạn tấn công tình dục ở New Delhi

Cùng ngày, một bé gái 6 tuổi thứ hai cũng bị hãm hiếp bởi một thiếu niên ở thủ đô Delhi, Ấn Độ. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho tờ The Times biết: “Bé gái 6 tuổi này ở nhà một mình vào tối thứ 3 và cậu bé hàng xóm 14 tuổi đã tìm cách tiếp cận và cưỡng hiếp cô. Sau đó, hung thủ đe dọa và bỏ đi”. Hiện cậu bé chưa đến tuổi vị thành niên này đã bị bắt và được đưa đến một trại tạm giam. 

Tình trạng tấn công tình dục ngày càng gia tăng ở Ấn Độ. Tháng 12-2012, một nữ sinh 23 tuổi bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt dẫn đến bị thương nặng, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên khắp Ấn Độ.

Kể từ đầu năm 2013 đến nay, hơn 230 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên đã xảy ra ở Ấn Độ. Theo Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia của Ấn Độ, cứ 20 phút lại có 1 vụ hãm hiếp xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 90% các trường hợp hiếp dâm không được trình báo do sự kỳ thị xã hội.