Kinh hoàng trước đàn chó lạ, nghi mắc bệnh dại

ANTĐ - Hơn 80 trường hợp nghi bị chó dại cắn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã khiến người dân trên địa bàn xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) hoang mang. Cùng với đó là sự xuất hiện của những con chó lạ, nghi dại gây xáo trộn cuộc sống người dân nơi đây.

Tổ công tác đánh đuổi chó lạ, nghi dại trên địa bàn

Cả làng ra đường mang theo gậy

Dù vài ngày gần đây, xã Bắc Sơn đã không còn ghi nhận trường hợp nào bị chó nghi dại cắn, nhưng sự việc chó lạ xuất hiện trên địa bàn rồi lao vào cắn người, gia súc thời gian qua đã khiến cả vùng quê xôn xao. Từ đầu làng tới cuối thôn, đâu đâu cũng nghe chuyện về những con chó lạ, hung dữ không biết từ đâu tới gây hoang mang cho người dân. Bác Nguyễn Thị Tỉnh, xóm Đồng Mai, thôn Đô Lương kể: “Chỉ cách đây vài ngày, trong khi đang hái chè trên đồi, một con chó to như con bê con, hung dữ đuổi theo một người hàng xóm. Tôi sợ quá chỉ còn biết đứng như trời trồng tại chỗ”. Cũng theo bác Tỉnh, mới cách đây 3-4 ngày, một cháu bé hàng xóm trong khi đang đi trên đường thôn cũng bị một con chó lạ lao vào cắn vào mặt và đùi. 

Ông Trần Xuân Tho, Trưởng xóm Đồng Mai cho biết, riêng xóm Đồng Mai nơi giáp ranh với địa bàn của huyện Phổ Yên- Thái Nguyên có tới 5 trường hợp bị chó lạ nghi dại cắn, chưa kể gia súc. “Từ ngày chó lạ xuất hiện, lao vào cắn người, gia súc, bây giờ bà con đi đâu cũng phải mang theo gậy. Tối đến nhà nào cũng cổng đóng then cài từ chập tối, chẳng mấy ai ra đường một mình”.

Thêm vào câu chuyện, bà Cao  Thị Lương, xóm Đồng Mai nói: “Những con chó này to lắm, lại rất hung dữ, sức một người cũng không thể đánh đuổi nó được. Tôi phải dặn bọn trẻ, giờ ra đường mà gặp chó lạ, có biểu hiện hung dữ thì các con phải tìm cách trèo lên cây cao hoặc bờ tường”. Nhà bà Lương bị chó lạ tấn công làm chết một con bê hơn 1 tháng tuổi. Theo lời kể, trong lúc con bò và con bê con được buộc ở vườn thì một con chó lạ màu đen, to lao vào cắn con bê. Sau đó khoảng 5 ngày, con bê lên cơn rồi lăn ra chết.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Cam, gia đình có 4 người bị chó nghi dại cắn. Bà Cam cùng một người em họ là bà Nguyễn Thị Xuất và 2 đứa cháu. “Hôm đấy là ngày 29-7, khoảng 8h sáng, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng đứa cháu gái đang học mẫu giáo kêu thất thanh ngoài cổng. Chạy ra thấy con chó khá to đang lao vào cắn cháu. Tôi cầm gậy ra đuổi thì nó quay lại gầm gừ, lao vào cắn cả tôi, rồi bỏ chạy.

Tưởng rằng nó đã bỏ đi, ai ngờ đến 18h tối, nó lại mò vào cắn tiếp cô em gái ở nhà bên cạnh và đứa cháu nhỏ”, bà Cam kể lại. Ngay tối hôm ấy, toàn bộ 4 người trong gia đình bà Cam đã được đưa đi tiêm phòng vaccine. Xác minh được biết, con chó cắn 4 người trong gia đình bà Cam là chó nhà hàng xóm, từng bị chó lạ cắn vài ngày trước đó. 

Một tháng 84 người bị chó nghi dại cắn

Trao đổi xung quanh sự việc này, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết, chỉ tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay, toàn xã Bắc Sơn đã có 84 trường hợp bị chó nghi dại cắn, trong đó phần lớn là chó lạ. Còn, tính từ đầu năm 2013 đến nay, toàn xã đã có 99 trường hợp bị chó cắn. Theo ông Nguyễn Đức Việt, tất cả các trường hợp bị chó nghi dại cắn đã được tiêm phòng vaccine. “Đã mấy chục năm nay, xã Bắc Sơn mới có nhiều trường hợp bị chó nghi dại cắn như vậy”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Bắc Sơn đã phải có kế hoạch khẩn cấp trong việc phòng chống bệnh dại lây từ động vật sang người. Theo đó, tổ chức tiêm phòng cho 100% (khoảng 8.000 con) chó mèo trên địa bàn, thành lập 9 tổ tiêm vaccine phòng dại, 9 tổ công tác xử lý, bắt, tiêu hủy chó thả rông với lực lượng lên đến 178 người. “Bắc Sơn là xã có địa bàn rộng, lên tới 36 km2, lại gồm đồi, núi nên việc xử lý chó thả rông rất khó khăn”. Từ ngày 14-8 đến 27-8, 9 tổ công tác đã tổ chức bắt và tiêu hủy 22 con chó không rõ nguồn gốc. Ngày 23-8, xã đã gửi mẫu bệnh phẩm của chó nghi dại đi xét nghiệm, sau khi có kết quả, xã sẽ công bố chính thức cho người dân biết, đề phòng. 

Cũng theo lãnh đạo xã Bắc Sơn, gọi là chó lạ vì qua xác minh có thể là chó trên địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên bị dại chạy sang địa bàn xã. “Vào tháng 7-2013, trên địa bàn xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên (giáp Bắc Sơn) xuất hiện dịch chó dại. Nên rất có thể, chó bị dại từ khu vực trên ấy tràn về đây rồi cắn người và gia súc”, ông Nguyễn Đức Việt nhận định.

Bắc Sơn là xã khó khăn, vì vậy, việc chó lạ xuất hiện rồi tấn công người, gia súc  trên địa bàn không những gây hoang mang cho người dân mà còn gây thiệt hại về kinh tế. Gia súc bị chó lạ cắn chết, còn kinh phí tiêm phòng   vaccine cho những người bị chó lạ cắn cũng xấp xỉ gần 1 triệu đồng/người.  Theo ông Nguyễn Đức Việt, kinh phi của xã eo hẹp, nên khó có thể hỗ trợ người dân về kinh phí tiêm phòng. Xã cũng đã làm tờ trình gửi UBND huyện Sóc Sơn đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí tiêm phòng, kinh phí cho các đội tiêm phòng, xử lý cho thả rông…