Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ

Kinh hoàng hậu quả thảm khốc từ những vụ "xe điên" do ma men gây ra

ANTD.VN - Vụ tai nạn kinh hoàng trên phố Ngọc Khánh, thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, vào ngày 19-1 khiến 1 người tử vong khiến dư luận không khỏi lo ngại nguy cơ “xe điên” trên phố. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra. Trong phần lớn các vụ tai nạn này thì việc sử dụng rượu bia là nguyên nhân chính gây hậu quả nghiêm trọng.