Kinh hoàng: Dụ bà bầu về nhà, rạch bụng, cướp con

ANTĐ - Một phụ nữ ở Brazil đã bị bắt sau khi dùng dao rạch bụng một thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 37, hòng cướp con của nạn nhân.

Daiana dos Santos (21 tuổi) đã nói với thai phụ Odete Barreto (22 tuổi) rằng mình có một số quần áo trẻ con muốn đem cho để lừa cô này về nhà.

Vừa vào đến nhà Santos liền dùng một chiếc thớt gỗ đập vào đầu Barreto khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó người phụ nữ này dùng dao lam rạch bụng Barreto để lôi đứa trẻ ra ngoài.

Sau khi thực hiện hành vi man rợ đó, Santos bỏ mặc bà mẹ trẻ nằm trong vũng máu rồi bế đưa bé ra ngoài tuyên bố rằng đó là con mình.

 Kinh hoàng: Dụ bà bầu về nhà, rạch bụng, cướp con ảnh 1
Daiana dos Santos (21 tuổi)

Nạn nhân và đứa trẻ sau đó được những người hàng xóm đưa tới bệnh viện và phải nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt 15 ngày.

Theo cảnh sát, nguyên nhân khiến Santos có hành vi tàn bạo như vậy là vì trước đó cô được bác sĩ thông báo là không hề mang thai như cô này nhầm tưởng, thực chất đó chỉ là một khối u cơ. Lo sợ bị chồng bỏ khi phát hiện ra sự thật đã đã khiến Santos thực hiện hành động vô nhân tính đó.

Santos hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nữ Anisio Jobin ở Manaus và bị buộc tội mưu sát.

Bà mẹ Barreto cuối cùng cũng đã được nhìn mặt con lần đầu tiên vào hôm 10/10 khi cả hai được xuất hiện