Kính hiển vi huỳnh quang giành giải Nobel Hóa học 2014

ANTĐ - Hôm qua 8-10, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã vinh danh 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức giành giải Nobel Hóa học năm 2014 với công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải.
Kính hiển vi huỳnh quang giành giải Nobel Hóa học 2014 ảnh 1
Các nhà khoa học Eric Betzig, William Moerner và Stefan Hell 

Chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2014 là 2 nhà khoa học Mỹ: Tiến sĩ William E.Moerner, sinh năm 1953 (Đại học Stanford, California, Mỹ), Tiến sĩ Eric Betzig, sinh năm 1960 (Viện Y dược Howard Hughes) và Tiến sĩ Stefan W.Hell, sinh năm 1962, người Đức (Viện Max Planck). Ba nhà khoa học phát triển kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải cho phép các nhà khoa học quan sát được các phân tử và các thực thể ở một độ phân giải trước đây chưa từng có được, hoặc nhìn được hoạt động của các phân tử riêng biệt bên trong các tế bào sống. “Nhờ công trình khoa học này, kính hiển vi có thể nhìn thấu vào thế giới nano”, Ủy ban Nobel cho biết. Giải thưởng Nobel Hóa học năm nay trị giá 1,1 triệu USD được chia đều cho cả 3 nhà khoa học.