Xuất khẩu thanh long tăng đột biến nhờ hình thức biên mậu

ANTD.VN - Từ ngày 26-2 đến ngày 27-2, mặt hàng thanh long xuất khẩu qua hình thức biên mậu khu vực tỉnh Lạng Sơn đã tăng từ 788 tấn lên tới 2.079 tấn.

Thanh long được "rộng đường" vào thị trường Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng qua biên giới với Trung Quốc. Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn những ngày qua.

Đáng chú ý, mặt hàng thanh long giao dịch qua hình thức biên mậu khu vực tỉnh Lào Cai tăng mạnh, từ 788 tấn ngày 26-2 lên tới 2.079 tấn ngày 27-2. Tuy nhiên, vì sự tăng đột ngột của mặt hàng thanh long, nên các mặt hàng như dưa hấu, xoài, mít, chuối có sự giảm nhẹ qua cả hình thức giao dịch chính ngạch lẫn biên mậu so với những ngày trước.

Tổng giá trị xuất khẩu có sự tăng mạnh trở lại nhờ mặt hàng thanh long xuất khẩu (tăng gấp đôi giá trị và số lượng xuất khẩu so với ngày trước đó).

Tổng giá trị xuất khẩu qua biên giới khu vực tỉnh Lào Cai đạt 1,2 triệu USD, bao gồm 145 xe (4,471 nghìn tấn gồm thanh long, dưa hấu, chuối, xoài, mít, và các mặt hàng khác).

Tổng giá trị nhập khẩu đạt 289,2 nghìn USD gồm 163 xe (1,326 nghìn tấn gồm rau củ quả các loại, phân bón, thuốc lá miễn thuế, và các mặt hàng khác).

Tại tỉnh Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu cũng có tín hiệu tích cực hơn. Riêng lối mở Km3+4 xuất khẩu 5 xe tổng trị giá 34,6 nghìn USD (tinh bột sắn, hải sản tươi sống). Tại cửa khẩu chính Hoành Mô, nhập khẩu 14 xe (phụ gia thực phẩm, vải, vỏ quế).

Tại tỉnh Hà Giang, tổng giá trị xuất khẩu đạt 220 nghìn USD gồm 21 xe các loại, không có hàng nhập khẩu, và không phát sinh xe tồn.

Tại một số cửa khẩu như: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma… tỉnh Lạng Sơn, hàng xuất khẩu tồn kho vẫn nhiều, nhưng nhập khẩu đã có tín hiệu khả quan hơn.  

Trước đó, các tỉnh biên giới của Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất mở lại hoạt động một số lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên.