Xu hướng sử dụng thiết bị công nghệ cao tăng mạnh

(ANTĐ) - Được sở hữu một chiếc điện thoại di động có khả năng truy cập internet và sử dụng các ứng dụng văn phòng. Hay một chiếc máy tính xách tay với tốc độ xử lý cao, ứng dụng công nghệ hiện đại đã không còn là điều quá xa vời với nhiều người tiêu dùng.

Xu hướng sử dụng thiết bị công nghệ cao tăng mạnh

(ANTĐ) - Được sở hữu một chiếc điện thoại di động có khả năng truy cập internet và sử dụng các ứng dụng văn phòng. Hay một chiếc máy tính xách tay với tốc độ xử lý cao, ứng dụng công nghệ hiện đại đã không còn là điều quá xa vời với nhiều người tiêu dùng.

Là nhân viên marketing của một công ty nước ngoài nên chị Nghiêm Thị Nga rất hay phải đi công tác xa, thường xuyên phải di chuyển. Nhưng sẽ rất bất tiện nếu như lúc nào chị cũng phải mang theo người chiếc máy tính xách tay để có thể theo dõi công việc hàng ngày, nên chị quyết định chọn mua chiếc điện thoại có tích hợp tất cả các tính năng thông minh mà chị cần.

“Tôi đang định chọn chiếc Nokia N97 bởi công việc đòi hỏi di chuyển nhiều trong khi đó công việc hàng ngày của tôi là trao đổi email nên tôi cần một chiếc điện thoại có thể cập nhật internet và check mail thường xuyên. Bản thân tôi cũng như các bạn trẻ khác đều thích những sản phẩm có công nghệ cao, đáp ứng cả nhu cầu giải trí”.

Sản phẩm công nghệ cao là xu hướng tiêu dùng năm 2011
Sản phẩm công nghệ cao là xu hướng tiêu dùng năm 2011

Hiện nay trên thị trường vừa xuất hiện nhiều loại máy tính xách tay được tích hợp công nghệ cảm ứng, khi đó các tính năng sẽ được hiển thị trên màn hình, và người sử dụng có thể chạm tay để điều khiển các ứng dụng của máy tính thay vì phải dùng chuột. Với mức giá bán ra khá mềm, khoảng hơn 9 triệu đồng. Chỉ trong hai ngày trưng bày sản phẩm, trung tâm điện máy Topcare đã bán được hơn chục chiếc.

Theo các cửa hàng và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng trong quý I năm nay thì nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ cao của người dân đã tăng lên khoảng 20% so với trước đó. Bên cạnh các tính năng ngày càng được cải tiến thì các công ty sản xuất cũng đưa ra các mức giá rất hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Nhận định về điều này, chị Cao Tường Vân, Phụ trách marketing hệ thống bán lẻ FPT cho biết:  “Hiện nay các hãng đua nhau đưa ra các sản phẩm công nghệ mới, chẳng hạn như dòng máy tính Asus và Sony có sản phẩm 3D, khách hàng có thể đeo kính và chơi game với những hình ảnh sống động hơn. Gần đây, Acer lại tung ra sản phẩm máy tính hai màn hình sử dụng công nghệ cảm ứng thay vì bàn phím thông thường. Các sản phẩm này dự kiến sẽ đưa ra hệ thống bán lẻ vào cuối năm nay”.

Việc chạy đua công nghệ giữa các công ty chuyên về lĩnh vực này đã giúp người tiêu dùng thấy hài lòng hơn bởi khoảng cách giữa một máy tính và một chiếc điện thoại đang được rút ngắn lại. Không chỉ có vậy, nếu như cách đây khoảng hai năm, một chiếc máy tính xách tay có giá khoảng 1.000 usd thì hiện nay giá của những chiếc máy tính này chỉ vào khoảng 450usd trở lên.

Nhận định chung về thị trường hiện nay, anh Nguyễn Đình Hoàn, Phụ trách IT siêu thị điện máy Topcare cho rằng: “Có nhiều hãng sản xuất nên giá cả của các sản phẩm rất cạnh tranh, khiến cho hầu hết giá nhập tăng ở mức thấp so với thị trường năm ngoái là bao, điển hình như các modem mới chỉ tăng từ 2-3%”.

Bên cạnh đó, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thì vấn đề lỗi thời của các sản phẩm này rất nhanh. Điều đó đã khiến cho các hãng công nghệ lớn trên thế giới gần như chỉ cho phép vòng đời của các sản phẩm mà họ sản xuất không vượt quá 18 tháng. Sự cạnh tranh giữa các ngành công nghệ cao cũng góp phần thúc đẩy hạ giá thành sản phẩm. Trong kinh doanh ai cũng biết muốn có thị phần lớn trên thị trường thì sản phẩm phải thỏa mãn đủ các tiêu chí: đẹp, bền, tiện dụng và giá cả cạnh tranh.

Khuynh hướng tiêu dùng thông minh, tiếp nhận thông tin sản phẩm nhanh chóng… là những dự báo cho xu hướng thị trường năm 2011 được công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen Việt Nam đã đưa ra trong báo cáo "Triển vọng tiêu dùng năm 2011". Hiện nay với sự cạnh tranh của các nhà sản xuất cùng với sự yêu thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm công nghệ cao không ngừng tăng đã khiến cho xu hướng sử dụng các sản phẩm này không đơn thuần chỉ mang tính chất dự báo, mà sẽ trở thành một xu hướng tất yếu.

“Các sản phẩm công nghệ cao sẽ chiếm phần lớn thị trường năm nay, bởi thực tế số lượng modem cũ đã bị hạn chế do nhà sản xuất chỉ sản xuất theo chỉ tiêu số lượng” anh Nguyễn Đình Hoàn nhận định.

Nguyễn Hằng