Xăng dầu giảm giá làm CPI không tăng

ANTĐ - Ngày 24-1, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 1-2016. Theo đó, so với tháng 12-2015, CPI bằng 100%. 

Đây là diễn biến hiếm thấy vì thông thường trong tháng Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh sẽ kéo theo CPI tăng cao so với các tháng khác trong năm. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng này đã tăng 0,8%.

Nguyên nhân CPI không tăng so với tháng trước là do có sự tác động tác đáng kể từ việc giảm chỉ số nhóm giao thông (giảm 2,82%) so với tháng trước sau các đợt giảm giá xăng dầu liên tiếp, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%. 9 nhóm hàng còn lại đều tăng và mức tăng cao nhất thuộc về nhóm giáo dục, thêm 0,89% so với tháng trước.