Việt Nam phải chịu mức thuế cao chống bán phá giá tôm
(ANTĐ) - Tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đưa ra kết quả cuối cùng về đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm nhập khẩu từ Việt Nam lần thứ 4, giai đoạn từ ngày 1-2-2008 đến 31-1-2009.
Theo nhận định của Vasep, so với kết quả sơ bộ, chỉ có công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú có mức thuế giảm từ 3,27% xuống còn 2,96%, còn lại các công ty khác đều phải chịu mức thuế cao hơn. Cụ thể, công ty chịu mức thuế CBPG cao nhất là Nha Trang Seafoods tăng từ 2,5% lần xem xét trước lên mức 5,58%. Mức thuế áp cho 29 công ty khác không phải là bị đơn bắt buộc cũng tăng từ 2,89% lên mức 4,27%.
Tính đến thời điểm này, DOC đã thông báo kết quả cuối cùng thuế CBPG lần 4 của Việt Nam và Ấn Độ. Các doanh nghiệp của Việt Nam phải chịu mức thuế cao hơn Ấn Độ. Các công ty của nước này chịu mức thuế thấp hơn gần một nửa so với Việt Nam.
Ngân Tuyền