Việt Nam nhập khẩu 80% gỗ nguyên liệu

(ANTĐ) - Tại Hội thảo cơ hội và thách thức ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam ông Nguyễn Tôn Quyền cho biết, việc gia nhập WTO đã tạo cơ hội cho ngành gỗ phát triển liên tục ở mức cao, 30%/năm, có mặt tại 120 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bản thân ngành chế biến gỗ cũng đã thu hút trên 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án chế biến ván dăm, ván nhân tạo, đồ gỗ.

Việt Nam nhập khẩu 80% gỗ nguyên liệu

(ANTĐ) - Tại Hội thảo cơ hội và thách thức ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam ông Nguyễn Tôn Quyền cho biết, việc gia nhập WTO đã tạo cơ hội cho ngành gỗ phát triển liên tục ở mức cao, 30%/năm, có mặt tại 120 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bản thân ngành chế biến gỗ cũng đã thu hút trên 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án chế biến ván dăm, ván nhân tạo, đồ gỗ.

Tuy nhiên, cũng tại hội thảo vấn đề được quan tâm hàng đầu là thực trạng các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam đang nhập khẩu tới 80% gỗ nguyên liệu, và hầu hết các nguyên liệu phụ trợ để phục vụ xuất khẩu.

Theo tính toán, ít nhất 10 năm nữa chúng ta mới hy vọng chủ động được một phần gỗ nguyên liệu trong nước. Sản lượng (dự kiến) cho khai thác để phục vụ ngành gỗ vào năm 2020 sẽ đạt 20 triệu m3/năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu.

Còn trong tương lai gần, không có cách nào khác là tiếp tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Dự kiến, năm 2008, để đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD ngành gỗ sẽ phải bỏ ra 1,2-1,4 tỷ USD để nhập khẩu trên 6 triệu m3 gỗ, chưa kể các chi phí vật tư khác.

Ngân Tuyền