Việt Nam cần giảm phụ thuộc vào các mặt hàng thô
(ANTĐ) - Tại hội thảo “Xuất khẩu và phát triển thị trường Việt Nam: Nhìn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu” diễn ra ngày 16-7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: Năm 2009, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 3% so với năm 2008, tương đương đạt 64,57 tỷ USD. Đây là một thách thức rất lớn trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay”.
Dây chuyền xuất tuyển than tại Công ty tuyển than Cửa Ông |
Theo ông James Lockett - Cố vấn pháp lý của Dự án Star - Việt Nam thì Việt Nam cần cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc vào các mặt hàng thô như dầu thô, khoáng sản và các mặt hàng chưa qua chế biến, cũng như giảm lệ thuộc vào các mặt hàng gia công như dệt may, giày dép và tập trung vào nhóm hàng có công nghệ cao hoặc mặt hàng có chế biến sâu để tăng xuất khẩu.
PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng cho biết: “Việt Nam cần dịch chuyển cơ cấu và chất lượng liên quan đến xuất khẩu bởi những ngành hàng dựa 100% vào khai thác tài nguyên và lao động gia công sẽ dần thua cuộc”.
Hà Linh