Tự ý truyền nước hoa quả - Nguy đến tính mạng

(ANTĐ) - Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp PTTH và đại học sẽ bắt đầu, thấy cô con gái đang học năm cuối cấp tỏ ra mệt mỏi và sút cân, chị Bùi Vân Hà (ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính) đã mua nước hoa quả về truyền cho con mà không biết rằng việc làm đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe các con.

Tự ý truyền nước hoa quả - Nguy đến tính mạng

(ANTĐ) - Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp PTTH và đại học sẽ bắt đầu, thấy cô con gái đang học năm cuối cấp tỏ ra mệt mỏi và sút cân, chị Bùi Vân Hà (ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính) đã mua nước hoa quả về truyền cho con mà không biết rằng việc làm đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe các con.

Việc truyền dịch nói chung và truyền nước hoa quả nói riêng phải tuân theo chỉ định của bác sỹ (Ảnh minh họa)
Việc truyền dịch nói chung và truyền nước hoa quả nói riêng phải tuân theo chỉ định của bác sỹ (Ảnh minh họa)

Tiêu thụ mạnh do... trời nóng

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Hà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Do chị bạn thân của tôi mới ốm dậy, người mệt mỏi sau khi truyền 3 chai nước hoa quả vào người đã khỏe ra, da dẻ mịn màng nên tuần trước tôi đã mua 2 chai dung dịch này rồi nhờ người đến nhà truyền cho con với hi vọng tình hình ăn uống, ngủ nghỉ của cháu sẽ được cải thiện. Song, khi truyền hết chai thứ 2, con gái tôi kêu mệt rồi ngủ li bì, khắp người nổi mẩn đỏ. Đưa con đi cấp cứu, tôi mới được các bác sỹ cho biết cháu bị dị ứng nước hoa quả, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng”...

Dạo một vòng qua các hiệu thuốc trên phố Quán Sứ, Ngọc Khánh, Phương Mai... chúng tôi thấy dung dịch nước hoa quả được bày bán khá nhiều. Theo anh Nguyễn Trọng Toàn - chủ một hiệu thuốc trên phố Ngọc Khánh: “Từ đầu hè đến nay, dung dịch nước hoa quả được tiêu thụ khá mạnh do nó có khả năng giúp làm hạ nhiệt cơ thể và giá cả phải chăng (70-80.000đ/1chai). Đối tượng sử dụng thường là người già, phụ nữ, người mới ốm dậy hay các cháu học sinh sắp bước vào kỳ thi...

Đối với các trường hợp có chỉ định của bác sỹ, việc truyền nước hoa quả phát huy hiệu quả khá rõ rệt như làm tăng cân, ăn uống có cảm giác ngon miệng, tăng cường sức đề kháng... Tuy vậy, hiện nay, nhiều người khi mua dung dịch này đều do tự phát, thường tự ý truyền không theo chỉ định của bác sỹ, thậm chí truyền vô tội vạ. Điều này đã gây phản tác dụng ẩn chứa nhiều hậu quả khó lường. Chưa kể một số cửa hàng bán dung dịch truyền không đảm bảo, người thực hiện truyền lại thiếu kinh nghiệm trong cách xử lí nên gây sốc rất nguy hiểm”...

Có thể gây chết người

Bác sĩ Chu Thị Dự (Khoa thận, thận nhân tạo - Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, nước hoa quả là một dung dịch chứa các vitamin tổng hợp, chỉ dành cho những trường hợp yếu sức, mất cân bằng hoặc thiếu vitamin trầm trọng, ăn uống kém. Nhưng vì lợi ích kinh doanh, một số người đã tiêm thêm ống vitamin tổng hợp vào dung dịch truyền, biến chúng thành dung dịch nước hoa quả. Trong trường hợp này, người truyền sẽ béo nhưng chỉ là béo giả trong một thời gian ngắn.

Nếu truyền dịch thường xuyên, lâu dài có thể dẫn đến suy gan, suy thận. Do vậy, việc truyền dịch, nước hoa quả không thể tự ý tiến hành. Bên cạnh đó, bất kỳ loại thuốc, dung dịch nào khi đưa vào cơ thể đều có thể gây dị ứng hoặc sốc phản vệ. Trường hợp tự mua chai dịch ở ngoài về nhờ người truyền có thể dẫn đến sốc phản vệ và nếu không có phương tiện cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Một số người truyền lần đầu tiên do cơ thể không thích nghi với dung dịch nên thường bị dị ứng...

Theo các chuyên gia y tế, khi không có chỉ định của bác sỹ, việc truyền nước hoa quả để đẹp da là không cần thiết. Truyền nhiều sẽ dẫn đến dư thừa vitamin, cơ thể không hấp thụ hết, sẽ gây suy thận và lãng phí tiền của. Do đó, để đảm bảo sức khỏe của mình và người thân, đặc biệt là sức khỏe của các thí sinh khi mùa thi sắp tới gần mỗi người dân trước khi đưa vào cơ thể bất cứ loại thuốc hay dung dịch nào cần thận trọng và tuân thủ theo chỉ định của bác sỹ kẻo “tiền mất, tật mang”...

Huệ Linh