Trời lạnh, bệnh hô hấp và da liễu đều tăng

(ANTĐ) - Thời tiết giá lạnh, hanh khô trong những ngày gần đây khiến  bệnh nhân mắc một số bệnh hô hấp, tim mạch, đặc biệt là bệnh da liễu tăng đáng kể.

Trời lạnh, bệnh hô hấp và da liễu đều tăng

(ANTĐ) - Thời tiết giá lạnh, hanh khô trong những ngày gần đây khiến  bệnh nhân mắc một số bệnh hô hấp, tim mạch, đặc biệt là bệnh da liễu tăng đáng kể.

Bệnh do thời tiết

Tại BV Nhi Trung ương mấy ngày nay, số bệnh nhân đến khám không tăng hơn so với bình thường, trung bình khoảng 1.300-1.500 trường hợp mỗi ngày. Tuy nhiên, về cơ cấu bệnh tật thì tỷ lệ trẻ bị bệnh hô hấp lại tăng mạnh, chiếm khoảng trên 60% tổng số bệnh nhân. Đa phần bệnh nhi nhập viện với triệu chứng sốt cao, ho, sổ mũi, thở khò khè. Các bác sĩ Khoa Khám bệnh cho biết, số bệnh nhân nhập viện không tăng, thậm chí giảm đi chút ít so với ngày thường do thời tiết quá lạnh giá khiến người bệnh ngại đi khám. Tuy nhiên, thời tiết lạnh giá và hanh khô khiến trẻ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp do bị nhiễm lạnh.

Trời lạnh, trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp
Trời lạnh, trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, số bệnh nhi bị bệnh đường hô hấp, viêm phổi nhập viện luôn tăng mạnh vào mỗi dịp thời tiết giá lạnh đột ngột. Bên cạnh đó, do trời hanh khô nên bệnh nhi rất dễ bị khô da, da nứt nẻ… Theo ông Dũng, các bệnh nhân trong dịp này thường có bệnh cảnh nhẹ, không quá lo ngại, quan trọng là phải giữ ấm cho trẻ và chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng bệnh.

Trong khi đó, tại BV Da liễu Trung ương, số người đến khám do bị dị ứng da tăng mạnh trong thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày khoảng 30-50 trường hợp. Trong đó, phổ biến nhất là các trường hợp bị mẩn ngứa, một số bệnh nhân bị cước chân tay (đầu ngón chân, tay sưng lên, phù nề, đau nhức).

Chủ động phòng bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Thành - Trưởng khoa Khám bệnh - BV Da liễu Trung ương, ngứa do lạnh có thể từ lâm râm đến dữ dội, bệnh nhân gãi làm da bị trầy xước, thậm chí còn gây ra những chấm xuất huyết dưới da. Hiện tượng người bị mẩn ngứa toàn thân mỗi khi trời lạnh là do cơ thể quá mẫn cảm lại bị giãn mạch khiến chất huyết tương của máu tràn qua thành mạch xâm nhập vào các mô gây ngứa và sưng nề. Lúc đó, cơ thể bị dị ứng sản sinh ra chất histamin gây ngứa.

Cũng theo bác sĩ Thành, ngứa do thời tiết chỉ điều trị khỏi từng đợt, không thể chữa khỏi vĩnh viễn. Đối với một số bệnh nhân, khi thời tiết ấm lên, cơn ngứa cũng chấm dứt. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu khuyến cáo, nếu bị ngứa do lạnh giá nên đi khám chuyên khoa để được chỉ định dùng thuốc. Bởi lẽ, nếu gãi nhiều sẽ gây xước xát da khiến nhiễm trùng, viêm da.

Để hạn chế sự phát triển bệnh về da trong trời rét, bệnh nhân hạn chế gãi, mặc đủ ấm, hạn chế mặc quần áo bằng chất liệu dễ gây kích ứng da, không mặc quần áo quá chật vì gây cọ xát lên da khiến da bị kích thích ngứa.

Để phòng bệnh trong thời tiết giá rét này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tăng cường uống nước, ít sử dụng chất kích thích, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt phải giữ ấm cơ thể khi ra ngoài đường, tránh nhiễm lạnh đột ngột.

Nguyễn Phan