Trẻ nhập viện vì viêm đường hô hấp tăng trở lại
(ANTĐ) -Từ mùng 4 Tết đến nay, số bệnh nhi đến khám và điều trị tại BV Nhi Trung ương tăng trở lại. Đặc biệt, những ngày sau Tết, nhiệt độ thời tiết chênh lệch lớn giữa ngày và đêm nên số trẻ em đến khám do viêm đường hô hấp tăng cao.
Bệnh nhi đến khám tại BV Xanh Pôn đông trở lại |
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận - Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi Trung ương cho biết, trong 3 ngày Tết, chỉ những bệnh nhi mắc bệnh nặng mới nhập viện nên trung bình mỗi ngày chỉ có 40-100 bệnh nhân. Bắt đầu từ 29-1 (mùng 4 Tết) đến nay, số bệnh nhi nhập viện đông trở lại với trung bình từ 500-800 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày. Trong đó, gần 2/3 số trẻ đến khám mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi, họng, viêm phế quản, viêm phổi… Cũng có nhiều bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do virus cũng như do ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trong dịp Tết.
Có khá nhiều trẻ được đưa đến từ các tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng… và hầu hết đều phải nhập viện điều trị do bệnh cảnh đã khá nặng. Bên cạnh đó, số bệnh nhi bị mắc các bệnh hen, dị ứng cũng có dấu hiệu tăng hơn so với thời gian trong Tết. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận cảnh báo, thời gian sắp tới thời tiết chuyển mùa từ đông sang xuân nên các bệnh liên quan đến dị ứng, hen ở trẻ chắc chắn sẽ tăng mạnh. Do đó, các bà mẹ cần phải chú ý giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể cho trẻ.
Tương tự, tại Khoa khám nhi của các BV khác trên địa bàn Hà Nội cũng có khá đông bệnh nhân, đa số mắc các bệnh về hô hấp với các triệu chứng ho, sổ mũi, sốt. TS Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương khuyến cáo, từ chỗ trẻ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn ở họng, mũi do thời tiết lạnh, hanh khô rất dễ dẫn đến viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, gây nguy hiểm cho trẻ.
Vì vậy, các bậc cha mẹ có con nhỏ nên chú ý vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường để tránh bụi và khí lạnh. Có thể dùng loại thuốc nhỏ mũi Natriclorid 0,9% để vệ sinh mũi, họng cho trẻ hàng ngày. Nếu trẻ sốt dưới 38 độ C, có thể dùng các biện pháp hạ sốt đơn giản như chườm khăn mát lên trán. Nhưng khi trẻ sốt cao trên 38 độ C thì nên đưa đến cơ sở y tế để được điều trị, tránh để trẻ sốt cao gây co giật dẫn đến những diễn biến xấu.
Tiến Hưng