Trái cây Trung Quốc, Thái Lan tràn ngập thị trường

ANTĐ - Càng về những tháng cuối năm, nông sản từ Trung Quốc, trong đó đặc biệt là rau, quả tươi lại ùn ùn nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, trái cây Thái Lan cũng đã và đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Trong khi đó, một số trái cây nội như dưa hấu, thanh long… được bán với giá rẻ như cho. 

Trái cây Trung Quốc, Thái Lan tràn ngập thị trường ảnh 1Quả đào Trung Quốc “đội lốt” đào Sapa bày bán khắp nơi
Ảnh: Thuần Thư

Lựu, hồng, táo Trung Quốc bán khắp nơi

Trong khi nông sản nội từ rau, củ đến trái cây luôn trong tình trạng giá rẻ, tiêu thụ khó thì nông sản Trung Quốc, Thái Lan vẫn đều đều nhập khẩu vào Việt Nam. Thậm chí, số lượng nhập khẩu gia tăng mạnh trong những tháng nửa cuối năm 2015. 

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), những ngày cuối tháng 9, trong khi nông sản trong nước xuất khẩu gặp khó, chậm hơn so với cùng kỳ năm 2014, thì hoạt động nhập khẩu nông sản vẫn rất nhộn nhịp.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh, trong tháng 8-2015, các loại quả nhập khẩu từ Trung Quốc gồm: táo nhập xấp xỉ 2.000 tấn, nho nhập 971 tấn… Các loại rau gồm: cà rốt 2.425 tấn, súp lơ là 337 tấn… Còn tại khu vực Lào Cai, ông Nguyễn Văn Tuân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII - Lào Cai cho biết, những tháng gần đây, nông sản Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc như sắn lát, thanh long… rất chậm so với cùng kỳ năm ngoái. “Có thể do nhu cầu phía Trung Quốc giảm nên lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu trên dịa bàn Lào Cai khá chậm so với hàng năm”, ông Nguyễn Văn Tuân nhìn nhận. Song, về tốc độ nhập khẩu, ông Nguyễn Văn Tuân thông tin, có sự tăng nhẹ về lượng nhập khẩu rau quả, trái cây. Đặc biệt, trong những tháng nửa cuối năm 2015, tốc độ nhập khẩu trái cây tăng vọt.

Số liệu từ Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Kim Thành cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng trái cây nhập qua cửa khẩu Kim Thành vào khoảng 4.000 tấn. Chỉ tính riêng trong 3 tháng gần đây (tháng 7, 8 và 9), Việt Nam đã nhập 9.000 tấn; 1.800 tấn táo và 2.800 tấn hồng. Ngoài ra, còn một lượng lớn súp lơ, cải bắp. 

Hoa quả Thái Lan xâm nhập

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đây, theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu rau quả Thái Lan từ đầu năm đến nay đã vượt qua Trung Quốc, đứng đầu trong top 10 nước cung cấp rau, quả tươi sang thị trường Việt Nam. Theo đó, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Thái Lan trong 8 tháng đạt 135 triệu USD. Một số trái cây Thái chủ lực xuất sang ở Việt Nam là sầu riêng, chôm chôm, me, măng cụt, xoài...

Ông Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam nhìn nhận, nhiều loại trái cây Thái có ưu thế nổi trội hơn trái cây Việt. “Măng cụt Thái trồng trên những triền đất cao nên không bị xì mủ như măng cụt Việt. Măng cụt của chúng ta ngon, trái to nhưng chất lượng không đồng đều”, ông Nguyễn Văn Hòa phân tích. Với sầu riêng, Việt Nam có những giống bản địa chất lượng ngon hơn hẳn Thái nhưng lại thua về công nghệ giống. Như giống sầu riêng mùi nhẹ dịu xuất khẩu sang các nước châu Âu; giống sầu riêng mùi thơm hơn, cơm vàng, hạt lép xuất khẩu tại các nước châu Á… 

Trong khi đó, trái cây Việt Nam luôn trong cảnh “chìm nổi” vì bị trái cây “ngoại” chèn ép. Người dân trong nước không còn lạ với những biển quảng cáo viết vội bằng tay “thanh long ruột đỏ 10k/kg (10.000 đồng/kg)” khắp các vỉa hè Hà Nội. Với tốc độ lấn lướt của rau, quả Trung Quốc và Thái Lan như hiện nay, rau quả trong nước sẽ còn gặp khó.