Tổng Công ty Vinaconex kỷ niệm 30 năm thành lập

ANTD.VN - Ngày 29-9, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1988-2018) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự buổi lễ.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba

tặng Tổng Công ty Vinaconex.

Vinaconex tiền thân là Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài, được thành lập ngày 27-9-1988 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện nay, Vinaconex có 95 công ty thành viên, công ty liên kết và đơn vị hạch toán phụ thuộc, với lực lượng gần 45 nghìn lao động trong nước và quản lý hàng chục nghìn lao động xuất khẩu đi làm việc tại nước ngoài. Trong 30 năm, tổng công ty đạt doanh thu 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8.600 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 9.700 tỷ đồng, xuất khẩu lao động hơn 100.000 lượt người.

Khu đô thị mới Trung Hòa- Nhân Chính do Tổng Công ty Vinaconex xây dựng

Bên cạnh đó, Vinaconex cũng đã xây dựng hàng nghìn công trình, dự án mang tầm cỡ quốc gia và khu vực cũng như xây dựng hơn 40 nghìn căn nhà ở vượt lũ giúp người dân nghèo đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, Đà Nẵng… Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, với bề dày truyền thống, quyết tâm và sự định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo và người lao động Vinaconex, trong thời gian tới, tổng công ty cần tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín và vươn xa hơn nữa ở trong nước, quốc tế cũng như tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tổng Công ty Vinaconex. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Đỗ Trọng Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận Bằng khen của Chính phủ.