Tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu

(ANTĐ) - Kết thúc phiên giao dịch 22-4, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục gây “sốc” khi bước sang ngày thứ 6 liên tục “leo thang”. Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 5-2008 có mức giá: 119,9 USD/thùng và đóng cửa ở mức 119,37 USD/thùng, tăng gần 1,9 USD/thùng so với phiên giao dịch trước. Tại thị trường Singapore, giá xăng A92 thành phẩm đã vọt lên trên 120 USD/thùng.

Tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu

(ANTĐ) - Kết thúc phiên giao dịch 22-4, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục gây “sốc” khi bước sang ngày thứ 6 liên tục “leo thang”. Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 5-2008 có mức giá: 119,9 USD/thùng và đóng cửa ở mức 119,37 USD/thùng, tăng gần 1,9 USD/thùng so với phiên giao dịch trước. Tại thị trường Singapore, giá xăng A92 thành phẩm đã vọt lên trên 120 USD/thùng.

Giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sẽ tiếp tục được ổn định
Giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sẽ tiếp tục được ổn định

Như vậy, với mức này của giá thế giới, doanh nghiệp đầu mối xăng, dầu trong nước hiện đang lỗ khoảng 2.000đ/lít xăng và khoảng 1.700đ/lít dầu. Với Tổng Công ty XNK Xăng dầu Petrolimex, với lượng tiêu thụ mỗi ngày khoảng 7 triệu lít xăng, 16 triệu lít dầu, doanh nghiệp này đang phải chịu lỗ khoảng gần 30 đồng tỷ mỗi ngày. Các đầu mối nhập khẩu xăng, dầu khác cũng trong tình trạng “âm” tương ứng.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Petrolimex cho phóng viên ANTĐ biết, doanh nghiệp này chưa có bất cứ đề xuất tăng giá nào tại thị trường nội địa. Bởi theo Petrolimex, hoạt động kinh doanh được tính theo chu kỳ với khoảng thời gian trung bình từ 30 ngày trở lên. Do vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, theo dõi diễn biến giá thế giới. Đồng thời, điều này cũng để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chưa tăng giá các mặt hàng thiết yếu nhằm góp phần ổn định giá cả.

Thông tin này cũng được khẳng định bởi một quan chức của Bộ Tài chính. Theo đó, cơ quan này chưa nhận được bất cứ đề xuất tăng giá bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tạm ứng cấp bù lỗ 95% vốn theo kế hoạch cần nhập khẩu hàng tháng của doanh nghiệp thay vì cấp sau như trước đó.

Đồng thời, cơ quan này cũng đang xem xét cấp tạm ứng cho các doanh nghiệp một khoản vào “Quỹ bình ổn giá”, đề phòng trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng và đứng ở mức giá cao.

Thảo Nguyên