Tiền không mua được hạnh phúc
(ANTĐ) - Bạn thường nghe câu “Tiền không mua được hạnh phúc” như một câu nói cửa miệng mà băn khoăn không biết có đúng hay không. Một nghiên cứu mới nhất về sự hài lòng trong cuộc sống đã chứng minh được, trái với quan niệm phổ biến, tăng trưởng kinh tế không mang lại cho người ta sự hạnh phúc tương ứng - hạnh phúc không mua được bằng tiền.
Sau khi tiến hành nghiên cứu tại 37 quốc gia trên khắp thế giới, nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Nam California (Mỹ) đã đi tới kết luận: “Hạnh phúc và thu nhập không tỷ lệ thuận với nhau, tuy nhiên, ở một thời điểm nào đó, hạnh phúc và tiền bạc có mối liên hệ tích cực, nhưng qua thời gian đã cho thấy hạnh phúc của người nào đó không tăng khi thu nhập của anh ta tăng”.
Các nhà nghiên cứu đưa ra một trong nhiều dẫn chứng: Theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, còn Hàn Quốc là trong vòng 13 năm và Chile là 18 năm.
Với thu nhập thực tế tăng khiến người ta có thể nghĩ rằng họ có thể vui mừng nhảy múa trên đường phố, tuy nhiên, tại những nước trên đều cho thấy sự suy giảm về sự hài lòng trong cuộc sống, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn.
Lý thuyết này lần đầu tiên được đặt ra trong những năm 1970 bởi nhà nghiên cứu Mỹ Richard Easterlin và được gọi là nghịch lý Easterlin.
Hà Nam
(Theo Reuters)